Tag: đảng cực hữu

Đảng Anh em Italy thắng sớm, Ý sẽ có nữ thủ tướng đầu tiên

TTO - Vào lúc 2h30 (giờ Ý) ngày 26-9 (7h30 giờ Việt Nam), những người ủng hộ Đảng cực hữu Brothers of Italy (Đảng Anh em Italy) reo hò ăn mừng khi đảng này đã nắm chắc chiến thắng trong cuộc bầu cử thủ tướng ở nước này.

Bầu cử nghị viện châu Âu: phe cực hữu có chiến thắng quan trọng

TTO - Đảng Xanh, Đảng Dân chủ Tự do và phe cực hữu, có những chiến thắng quan trọng tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 26-5 trong khi các đảng truyền thống mất điểm.

Người Đức lo sợ khi cực hữu thị uy lập đội tự vệ

TTO - Dựa trên thông tin có người dân bị người nhập cư tấn công, các thành phần cực hữu tại TP Amberg, bang Bavaria (Đức) đã lập đội tự vệ đi tuần.

Hai thái cực qua lá phiếu của người Đức

TTO - Châu Âu đã theo dõi kết quả bầu cử ở Đức với tiếng thở phào kèm theo tiếng tặc lưỡi. Có chuyện gì vậy?

Người Đức phát hoảng vì sức mạnh của đảng cực hữu

TTO - Người dân ở nhiều thành phố Đức đã xuống đường biểu tình kiểu bộc phát sau khi biết kết quả bầu cử.

16 triệu cử tri Pháp không chọn ai cả

TTO - Hơn 1/4 số cử tri đã không bỏ phiếu chọn ông Macron hay bà Le Pen ở vòng hai. Lần đầu tiên tỉ lệ cử tri vắng mặt ở vòng hai cao hơn vòng một.

Bà Le Pen tiêu tốn 5 triệu euro cho các công việc khống?

TTO - Nghị viện châu Âu tin rằng bê bối 'các công việc khống' liên quan tới ứng cử viên tổng thống Pháp Le Pen đã tiêu tốn của ngân sách EU khoảng 5 triệu euro.

​Dân Anh đổ xô cá cược với bầu cử ở Pháp

TTO - Người Anh đã bỏ ra tổng cộng 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD) cho cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp với vòng một bắt đầu vào ngày mai (23-4).

​Pháp có khả năng rời EU?

TTO - Dẫu khả năng này là "khó hình dung được như thế" nhưng hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đánh giá rằng nguy cơ này "đang gia tăng”.

Tình báo Pháp tố Nga can thiệp bầu cử

TTO - Cơ quan tình báo Pháp tin rằng Nga đã cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra của nước này với ý đồ ủng hộ ứng cử viên đảng cực hữu, bà Marine Le Pen.