Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Bầu cử nghị viện châu Âu: phe cực hữu có chiến thắng quan trọng
TTO - Đảng Xanh, Đảng Dân chủ Tự do và phe cực hữu, có những chiến thắng quan trọng tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 26-5 trong khi các đảng truyền thống mất điểm.

Ông Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Brexit - Ảnh: AFP
Hãng tin AP cho biết: tỉ lệ người dân đi bỏ phiếu khắp các nước Liên minh châu Âu (EU) vừa qua chạm mốc 50,5%, mức kỷ lục trong 20 năm qua. Lần cuối cùng cuộc bầu cử này thu hút trên 50% cử tri là năm 1994 (56,6%).
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đại liên minh cánh tả và cánh hữu sẽ mất thế độc tôn, vốn duy trì 40 năm qua.
Khối Đảng Nhân dân châu Âu (EEP) và Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ (S&D) dự kiến chia nhau 44% tổng số ghế ở Nghị viện châu Âu. Phe trung hữu thắng ở Áo, trong khi đảng xã hội thắng ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng như gây bất ngờ tại Hà Lan.
Đáng chú ý nhất cuộc bầu cử năm nay có lẽ là Đảng Xanh, được dự đoán giành 67 ghế tại Nghị viện châu Âu. Đây là thành tích tốt nhất mà đảng này từng chứng kiến. Và kết quả có được phần lớn nhờ màn trình diễn cực tốt tại Đức, khi họ giành gần gấp đôi số ghế năm 2014.
Và không nằm ngoài dự đoán, làn sóng dân túy và chủ nghĩa dân tộc tại châu Âu tiếp tục với việc các đảng cực hữu giành thắng lợi.
Nhóm châu Âu và Tự do (Europe of Nations and Freedom) dự kiến có 57 ghế, tăng lên tới 30 ghế so với vài năm trước.
Đảng cực hữu Liên đoàn (League) của Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini được cho đã đóng góp rất lớn vào thành tích này. Tại Ý, với 27-31% tỉ lệ phiếu bầu theo khảo sát, đảng chống người nhập cư của ông Salvini thắng nhiều phiếu nhất hôm 26-5, lập kỷ lục cho phe cực hữu, theo AFP.
Lo ngại về sự chia rẽ của châu Âu cũng được thể hiện rõ ràng ở nước Anh, khi Đảng Brexit (ủng hộ Anh rời EU) của ông Nigel Farage được cho sắp giành chiến thắng với 31,5% phiếu bầu tính tới nay. Đảng Dân chủ Tự do đang xếp thứ hai với 20,5%, trong khi Công đảng xếp tiếp theo với 14,1%.
-
TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng gửi điện chúc mừng nhân dịp ông Joe Biden nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Liên quan đến sản phụ 29 tuổi bị liệt nửa người khi sinh mổ tại Bệnh viện phụ sản Mêkông (TP.HCM), Sở Y tế cho biết đã nắm thông tin và đang trong quá trình xác minh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận