25/08/2024 17:18 GMT+7

Dân vùng biên Israel giận dữ vì chính quyền chỉ bảo vệ thủ đô

Lãnh đạo một số cộng đồng dân cư giáp biên giới Lebanon tỏ ra tức giận, cho rằng cuộc tấn công phủ đầu của Israel sáng 25-8 chỉ được tiến hành khi Tel Aviv có nguy cơ bị đe dọa.

Dân vùng biên Israel giận dữ vì chính quyền chỉ bảo vệ thủ đô - Ảnh 1.

Biểu tình yêu cầu chính quyền Israel có hành động quyết liệt để Hamas trả tự do cho các con tin bị bắt - Ảnh: AFP

"Hàng chục người thiệt mạng và bị thương không có giá trị gì đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người núp sau một bộ trưởng quốc phòng thất bại, người bỏ rơi biên giới phía bắc cùng cư dân ở đó, và đơn giản là không quan tâm đến máu của chúng tôi đã đổ", ông Matan Davidian, đại diện một cộng đồng ở Shlomi, nói với tờ Times of Israel.

Nhóm người này trước đó đã được lệnh sơ tán vì giáp biên giới Lebanon - Israel. Tuy nhiên, hành động này không đủ để xoa dịu sự tức giận của họ.

"Chính quyền chỉ tiến hành tấn công phủ đầu khi có nguy cơ xảy ra cuộc tấn công vào người dân ở miền trung Israel. Trong khi đó, suốt 10 tháng qua, những người dân ở phía bắc phải sống dưới làn đạn, bỏ nhà bỏ cửa và xa gia đình của mình", ông Matan Davidian bức xúc.

Ông Giora Zaltz, người đứng đầu Hội đồng vùng thượng Galilee, cũng thất vọng với những gì chính quyền làm ngày 25-8. Ông này cho rằng việc Israel phá hủy hàng ngàn quả rocket của Hezbollah không có ý nghĩa, bởi chúng chỉ tương đương 3% số vũ khí nhóm này có.

"Sáng nay, Thủ tướng Netanyahu đã khiến người dân ở phía bắc cảm thấy tồi tệ. Chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu năm học mới. Phải tìm cách đưa người dân miền bắc trở về an toàn", ông nói.

Trước đó, trong tuyên bố sau khi phát động tấn công phủ đầu Hezbollah ở Lebanon và ngăn chặn đợt tập kích của nhóm này, Thủ tướng Netanyahu cam kết sẽ đưa những người đã phải di tản trở về nhà an toàn.

Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước bằng mọi cách. Sau tuyên bố này, theo truyền thông địa phương, quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào miền nam Lebanon, nơi nhóm Hezbollah hoạt động.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah tuyên bố "hoàn tất" đợt trả đũa Israel vì đã ám sát một chỉ huy cấp cao của lực lượng này. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn cũng phủ nhận các cuộc tấn công phủ đầu của Israel đã thành công.

"Những tuyên bố của kẻ thù về hành động phủ đầu mà chúng đã thực hiện, các mục tiêu mà chúng tấn công và việc phá vỡ cuộc tấn công của lực lượng kháng chiến Hezbollah đều là vô căn cứ", Hezbollah nhấn mạnh.

Đối đầu giữa Israel và nhóm Hezbollah là một phần trong những căng thẳng hiện nay tại Trung Đông. Tình hình khu vực leo thang đến mức nguy hiểm kể từ khi nhóm Hamas bất ngờ tấn công Israel vào tháng 10-2023.

Để đáp trả, Tel Aviv phát động chiến dịch tìm - diệt vào Dải Gaza, nơi Hamas kiểm soát. Tuyên bố đoàn kết với Hamas, nhóm Hezbollah ở miền nam Lebanon (giáp biên giới phía bắc Israel) sau đó phóng rocket vào nhiều mục tiêu tại Israel.

Israel tiếp tục tập kích vào Lebanon

Trong ngày 25-8, truyền thông Lebanon tiếp tục đưa tin về một loạt cuộc không kích của Israel tại các thị trấn Zibqin, Tayr Harfa và Jebbayn ở miền nam nước này.

Theo đánh giá của Israel, Hezbollah được cho là đã lên kế hoạch phóng tên lửa vào căn cứ Glilot gần Herzliya, nơi có một số đơn vị tình báo quân đội và trụ sở Mossad.

Huy động khoảng 100 máy bay chiến đấu cùng máy bay không người lái, Israel tuyên bố đã phá hủy hàng ngàn bệ phóng rocket của Hezbollah. Hầu hết trong số đó nhắm vào miền bắc Israel nhưng cũng có một số nhằm vào miền trung Israel.

Các cuộc không kích được thực hiện ngay trước khi Hezbollah dự định tấn công vào khoảng 5h sáng 25-8.

Dân vùng biên Israel giận dữ vì chính quyền chỉ bảo vệ thủ đô - Ảnh 2.Israel tấn công phủ đầu vào Lebanon, Hezbollah giội loạt rocket và tên lửa

Các chiến đấu cơ của Israel đã tấn công các mục tiêu ở Lebanon, ngay trước khi lực lượng Hezbollah phóng loạt rocket và tên lửa vào nước này ngày 25-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên