31/01/2026 11:26 GMT+7

Dân văn phòng chạy đua ‘ca làm thứ hai’ trước Tết

Gần đến Tết Nguyên đán 2026, nhiều người trẻ dù đã làm việc 8 - 10 tiếng mỗi ngày vẫn nhận thêm việc ngoài giờ, tự mở “ca làm thứ hai” để gom tiền tiêu Tết.

ca làm thứ hai - Ảnh 1.

Trọng Phước sau ngày làm ở công ty, nhận thêm việc làm buổi tối - Ảnh: CHÂU SA

Nhiều người trẻ sau giờ văn phòng đang tìm ca làm thứ hai đổi lại là cảm giác chủ động hơn với tài chính, không phải lo vay mượn hay rút tiền tiết kiệm dịp Tết trong thời bão giá.

Tan sở là… ngồi vào bàn vẽ

Anh Trọng Phước (27 tuổi) là kỹ thuật cơ khí ở một công ty lớn tại TP Huế. Dù mỗi ngày Phước đều làm việc 8 - 10 tiếng nhưng buổi tối, anh lại mở máy tính, tiếp tục công việc triển khai bản vẽ cơ khí theo đơn đặt hàng thời vụ.

Khách hàng của Phước chủ yếu là các xưởng cơ khí nhỏ, doanh nghiệp quy mô vừa hoặc những kỹ sư thiết kế thiếu thời gian. Công việc của anh tập trung vào triển khai kết cấu cơ khí 2D/3D, lập bản vẽ chế tạo - lắp ráp, chỉnh sửa và chuẩn hóa bản vẽ từ các file cũ hoặc file rời rạc.

"Tùy thiết bị, mức độ phức tạp và yêu cầu kỹ thuật mà giá khác nhau. Có đơn chỉ vài trăm nghìn đồng, có đơn vài triệu. Công việc thời vụ không đều. Có ngày tôi không có đơn, có ngày làm tới khuya.

Lương mình cũng thuộc dạng khá, chưa lập gia đình nhưng vẫn muốn gắng thêm chút để sắm quà Tết cho người thân, thêm tiền lì xì, tiêu Tết thoải mái hơn mà không bị thâm hụt khoản tiết kiệm", Phước nói.

Không chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật, nhiều người trẻ làm văn phòng cũng đang tăng tốc nhận thêm việc dịp cuối năm.

Chị Minh Anh (27 tuổi, nhân viên marketing tại TP Đà Nẵng) cho biết sau giờ làm, chị nhận thiết kế poster và quản lý fanpage cho các cửa hàng nhỏ.

"Ban ngày làm ở công ty, tối về tôi làm thêm 2 - 3 tiếng. Thu nhập tăng thêm khoảng 3 - 4 triệu đồng mỗi tháng, đủ để sắm Tết mà không phải vay mượn hay rút tiền tiết kiệm", Minh Anh chia sẻ.

Theo Minh Anh, cuối năm nhu cầu quảng bá bán hàng tăng cao, nhiều cửa hàng nhỏ không tuyển nhân sự cố định mà tìm người làm thời vụ, tạo cơ hội cho những người trẻ có kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng đánh đổi thời gian nghỉ ngơi để tăng thu nhập.

Dân văn phòng chạy đua ‘ca làm thứ hai’ trước Tết - Ảnh 2.

Nhiều người trẻ đang chủ động kiếm thêm thu nhập vào dịp sát Tết - Ảnh minh họa: CHÂU SA

Vừa chạy đơn, vừa "gom" trải nghiệm

Với anh Hoàng Nam (24 tuổi, TP.HCM), làm thêm dịp Tết không chỉ vì tiền. Ban ngày làm nhân viên hành chính, tối và cuối tuần Nam nhận chạy đơn giao hàng, hỗ trợ bán hàng online.

"Tiền kiếm thêm giúp mình chủ động chi tiêu dịp Tết, nhưng quan trọng hơn là có thêm trải nghiệm, hiểu cách vận hành bán hàng, chăm sóc khách. Sau này nếu chuyển hướng công việc, mình cũng có nền tảng", Nam nói.

Theo Nam, giai đoạn cuối năm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, việc làm thời vụ cũng nhiều hơn, dễ kiếm việc hơn so với những thời điểm khác trong năm nên nhiều bạn bè anh cũng tranh thủ.

Doanh nghiệp cũng "khát" nhân lực thời vụ

Anh Nguyễn Văn Thanh, giám đốc một công ty thiết kế máy tại TP Đà Nẵng, cho biết dịp cuối năm đơn hàng tăng mạnh, nhu cầu thuê kỹ sư thời vụ cũng cao hơn.

"Ngày thường rất khó tìm người có tay nghề. Nhưng dịp này, số người nhận làm thời vụ nhiều hơn. Mô hình làm việc linh hoạt theo dự án giúp doanh nghiệp giải được bài toán nhân lực ngắn hạn, còn người lao động thì có thêm thu nhập, thêm trải nghiệm", anh Thanh nói.

Dân văn phòng chạy đua ‘ca làm thứ hai’ trước Tết - Ảnh 3.Không gian Tết xưa thu hút giới trẻ

Những ngày cận Tết, giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, một xu hướng khá rõ nét đang lan tỏa trong giới trẻ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là tìm về những không gian tái hiện Tết xưa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất