Tag: dân vạn đò

Tiếp sức đến trường: Đâu đó ở trên trời chắc người mẹ đang vui

Dịp trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên nghèo ở Huế mấy năm trước, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Mỹ.

Nỗi lo sông Hương vắng bóng thuyền rồng

Hết năm 2023 sẽ có hơn 40 thuyền trên 120 thuyền rồng đang chở khách nghe ca Huế trên sông Hương bị “khai tử” do hết niên hạn sử dụng.

Dự án di dời dân vạn đò ở Huế: Những bấp bênh theo đuổi

TTCT - Sau hơn một thập niên rời sông lên bờ, cuộc sống của các cư dân vạn đò thôi dập dềnh theo con sóng, nhưng vẫn chao đảo giữa nhiều bất an.

"Một năm rưỡi sinh một đứa thôi mà!"

TT - Tại khu tái định cư xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, điều đập vào mắt mọi người là đông trẻ em.

Chậm định cư, trẻ vạn đò 3 tuổi chết oan

TTO - Đứa con gái mới hơn 3 tuổi của một hộ dân vạn đò trên sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) đã chết đuối vào hôm 3-9. Đây là hộ dân vạn đò còn lại cuối cùng của xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Dân vạn đò chưa an cư

TT - Dân vạn đò sống trên các con sông tại TP Huế đã được lên bờ tái định cư. Tuy nhiên, vấn đề giải quyết việc làm để người dân thật sự an cư ở môi trường sống mới vẫn là bài toán khó đối với chính quyền TP Huế.

"Cá vạn đò" lên cạn

TT - “Cuộc di dân lịch sử” là cách gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao về dự án đưa 969 hộ dân vạn đò trên các con sông quanh TP Huế lên bờ.

Hỗ trợ dân vạn đò Tam Giang

TT - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tiếp nhận dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận đất và mặt nước cho cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang”, với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng, do Tổ chức ICCO & Kerk in Actice (Hà Lan) tài trợ. Dự án được thực hiện tại năm xã vùng phá Tam Giang gồm: Phú Diên, Phú Hải, Phú Thuận, Phú Xuân và Phú Đa (thuộc huyện Phú Vang).