
Bà Thị Chăn Minh chỉ tay về mương thủy lợi gần lúa đã bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối - Ảnh: BỬU ĐẤU
Theo bà Minh, nắng nóng kéo dài kết hợp nguồn nước ô nhiễm khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Gia đình bà có 4 công đất trồng lúa nhưng vài năm nay gần như không thể sản xuất.
"Nước ô nhiễm chảy vào ruộng làm lúa không còn đạt năng suất như trước. Lúa xanh mướt nhưng không có bông, có bông thì cũng lép", bà Minh cho biết.
Không chỉ ảnh hưởng sản xuất, mùi hôi từ kênh rạch cũng gây bức xúc trong sinh hoạt hằng ngày.
"Chạy ngang là không chịu nổi, mùi rất nặng. Bà con mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp xử lý dứt điểm, chứ tình trạng 'đâu lại vào đấy' như hiện nay thì rất khó sống", bà Minh nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Luận - Chủ tịch UBND xã Bình An - thừa nhận tình trạng ô nhiễm tại khu vực này đã tồn tại nhiều năm, liên quan đến hoạt động xả thải của hàng trăm cơ sở sản xuất.
Theo ông Luận, địa bàn có khoảng 400-500 doanh nghiệp chế biến thủy sản hoạt động, trong khi hạ tầng xử lý môi trường chưa đáp ứng, dẫn đến tình trạng ô nhiễm kéo dài.
Địa phương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm, giao lực lượng công an phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai. Tuy nhiên việc xử lý gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị chuyên môn và quy trình kiểm tra phức tạp.
"Muốn xử phạt phải lấy mẫu nước thải, phân tích đạt chuẩn mới đủ căn cứ pháp lý. Trong khi địa phương không có thiết bị, phải gửi lên cấp tỉnh nên mất thời gian", ông Luận cho biết.
Bên cạnh đó, theo ông Luận, tình trạng lấn chiếm kênh rạch, thu hẹp dòng chảy cũng làm gia tăng ô nhiễm. Có nơi kênh từ 4-5m nay chỉ còn hơn 1,5m, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước.
Thời gian tới địa phương sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường cấp tỉnh để xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời kiến nghị hỗ trợ về thiết bị, nhân lực và cơ chế.
"Việc xử lý phải làm quyết liệt, lâu dài, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Nhưng địa phương xác định sẽ làm đến nơi đến chốn để bảo vệ môi trường và đời sống người dân", ông Luận khẳng định.

Người dân đưa chúng tôi đi xem ruộng lúa của bà con bị nước ô nhiễm tấn công nên không đạt năng suất - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận