
Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 14-6 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-6, đa số cử tri Thụy Sĩ đã bỏ phiếu "không" với đề xuất khống chế dân số ở mức 10 triệu người trong cuộc trưng cầu dân ý được ví như một "Brexit" của nước này.
Brexit là cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 quyết định việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Theo dự phóng của Đài truyền hình quốc gia SRF - đơn vị thường đảm nhận dự đoán kết quả trưng cầu dân ý ở Thụy Sĩ, khoảng 55% cử tri đã bỏ phiếu phản đối. Tỉ lệ đi bỏ phiếu ước tính 58%, cao hơn hẳn mức trung bình 48% của các cuộc trưng cầu gần đây.
Đề xuất bị bác bỏ là sáng kiến do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cánh hữu khởi xướng, nhằm xoa dịu lo ngại rằng làn sóng nhập cư đang bóp nghẹt dịch vụ công và đẩy giá thuê nhà leo thang tại quốc gia này.
Nếu được thông qua, đề xuất sẽ quy định dân số không được vượt 10 triệu người trước năm 2050.
Trường hợp phá ngưỡng này trong hai năm liên tiếp, Thụy Sĩ buộc phải rút khỏi thỏa thuận tự do đi lại với EU.
Hiện dân số nước này ở mức 9,1 triệu người, trong đó người nước ngoài chiếm gần 28% và theo dự báo chính thức sẽ chạm mốc 10 triệu vào đầu thập niên 2040.
Việc đề xuất bị bác bỏ khiến nhiều doanh nghiệp như trút được gánh lo.
Suốt thời gian qua giới doanh nghiệp Thụy Sĩ đã nhiều lần cảnh báo việc áp trần dân số sẽ siết nguồn lao động nước ngoài, gây tổn hại tăng trưởng và làm xấu đi quan hệ với Brussels.
"Việc đề xuất bị bác là tín hiệu quan trọng cho một Thụy Sĩ cởi mở và gắn kết với thế giới", ông Martin von Moos, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn HotellerieSuisse, nhận định.
Theo nhà phân tích Urs Bieri từ công ty thăm dò GFS Bern, đề xuất thất bại không phải vì người dân hết lo về dân số, mà vì họ không bị thuyết phục bởi cách làm và e ngại hệ lụy với EU lẫn thị trường lao động. Cử tri còn băn khoăn liệu đất nước có đủ nhân lực y tế và chăm sóc hay không nếu dòng lao động nhập cư bị siết lại.
Đồng quan điểm, chuyên gia di cư Patrick Leisibach (Tổ chức Avenir Suisse) cho rằng yếu tố kinh tế mang tính quyết định: "Người dân Thụy Sĩ đã tự hỏi 'ai sẽ phục vụ mình ở nhà hàng?', 'ai sẽ chăm sóc mình khi về già?'".
Dù bị bác bỏ, việc đề xuất vẫn giành được 45% phiếu ủng hộ phần nào phản ánh tâm lý đòi siết nhập cư đang lan rộng khắp châu Âu.
Chủ tịch Đảng SVP Marcel Dettling thừa nhận đề xuất được lòng cử tri nông thôn nhưng bị khối thành thị đánh bại, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nhập cư "hợp lý" trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận