
Thụy Điển đang cân nhắc một dự luật yêu cầu trục xuất người nhập cư nếu họ không "sống lương thiện" - Ảnh: PEXELS
Theo AFP, ngày 24-3, Chính phủ Thụy Điển cho biết sẽ trình dự luật yêu cầu người nhập cư tuân thủ "lối sống lương thiện", nếu không có thể bị thu hồi giấy phép cư trú và trục xuất. Nếu được quốc hội thông qua, quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 13-7.
Theo Bộ trưởng Di trú Johan Forssell, quy định mới nhằm siết chặt quản lý nhập cư, cho phép chính quyền dễ dàng rút giấy phép cư trú của những người không tuân thủ pháp luật hoặc sống thiếu trách nhiệm.
Các hành vi có thể bị xem xét gồm: không trả nợ, không chấp hành quyết định của cơ quan chức năng, gian lận phúc lợi, khai gian hồ sơ, làm việc không đóng thuế hoặc không nộp phạt.
Chính phủ cũng cho rằng những dấu hiệu liên quan đến cực đoan bạo lực có thể được tính đến khi đánh giá "lối sống lương thiện".
Theo ông Ludvig Aspling, người phát ngôn chính sách di trú của Đảng Dân chủ Thụy Điển, những gì một người nói ra hoặc thể hiện không tự động bị xem là "sống không trung thực".
Tuy nhiên, chúng có thể được dùng như dấu hiệu để đánh giá thêm - chẳng hạn nếu lời nói cho thấy người này liên quan đến tư tưởng cực đoan bạo lực, họ có thể bị xem là "có vấn đề về nhân cách".
Dự luật là một phần trong loạt cải cách mà chính phủ cánh hữu - nắm quyền từ năm 2022 - đang đẩy nhanh trước kỳ bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới, nhằm kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn.
Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải nhiều chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền. Tổ chức Civil Rights Defenders cảnh báo quy định có thể làm suy yếu nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật do định nghĩa quá mơ hồ.
Giám đốc pháp lý John Stauffer lo ngại rằng ngay cả những phát ngôn không vi phạm pháp luật vẫn có thể bị đem ra xem xét khi đánh giá một người có "sống lương thiện" hay không - dù không phải lý do trực tiếp để trục xuất, nhưng có thể bị dùng như dấu hiệu để nghi ngờ.
Cách làm này có thể khiến người nhập cư ngại bày tỏ quan điểm vì sợ ảnh hưởng đến quyền cư trú, dễ dẫn đến tự kiểm duyệt và hạn chế tự do ngôn luận.
Các tổ chức nhân quyền cũng chỉ ra sự bất công khi công dân Thụy Điển có thể tự do lên tiếng, còn người nhập cư thì phải dè chừng - tạo ra hai chuẩn mực đối xử trái với nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận