29/07/2020 16:43 GMT+7

Dân Mỹ sắp nhận thêm 1.200 USD từ gói kích thích kinh tế mới

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Gói kích thích kinh tế đang được Quốc hội Mỹ thảo luận bao gồm khoản tiền mặt 1.200 USD phát cho mỗi người đóng thuế (kèm theo điều kiện). Đây là mục nhận được sự thống nhất cao từ 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Dân Mỹ sắp nhận thêm 1.200 USD từ gói kích thích kinh tế mới - Ảnh 1.

Khu bán đồ dụng cụ học sinh còn vắng vẻ trong siêu thị Target ở California. Chính quyền ông Trump muốn mở cửa trở lại trường học - Ảnh: REUTERS

Theo báo USA Today, ngày 28-7, phe Cộng hòa trong Thượng viện Mỹ đã công bố dự luật HEALS hỗ trợ tác động đại dịch COVID-19 trị giá 1.000 tỉ USD. Con số này thấp hơn so với 3.000 tỉ USD do Đảng Dân chủ đề xuất, do đó hai bên đang đàm phán để đi đến một thỏa hiệp.

Tuy nhiên, đề xuất của hai đảng chính trị lớn của Mỹ đều bao gồm một mục: Chi trả tác động kinh tế, hay thường gọi là stimulus check. Tương tự đạo luật CARES hồi tháng 3, lần này Quốc hội Mỹ muốn phát thêm 1.200 USD tiền mặt cho mỗi công dân Mỹ có đóng thuế đầy đủ, hoặc 2.400 USD cho cặp vợ chồng.

Đề xuất của Đảng Cộng hòa còn bao gồm thêm khoản tiền 500 USD cho mỗi cá nhân phụ thuộc, ngoài con cái thì còn mở rộng ra cho người phụ thuộc ở mọi lứa tuổi. Đây là điểm mới so với đạo luật CARES.

Thời điểm tiền tới tay người dân tùy vào tốc độ đàm phán của Quốc hội Mỹ, nhưng Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin có nói ông muốn dự luật được chốt trước ngày 31-7.

Tính đến tháng 6-2020, Bộ Tài chính Mỹ đã phát được tổng cộng 159 triệu khoản hỗ trợ nằm trong gói kích thích hồi tháng 3, chưa đủ 171 triệu như dự kiến. Từ đó đến nay thêm 1,5 triệu khoản đã được phát bổ sung.

Theo dự luật HEALS, tiêu chí để một người nhận được đầy đủ 1.200 USD là tổng thu nhập điều chỉnh từ 75.000 USD/năm trở xuống, hoặc 150.000 USD đối với cặp vợ chồng khai báo thuế chung.

Đây là gói kích thích kinh tế thứ 5 Mỹ tung ra kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng lên hồi tháng 3, và có lẽ cũng là cuối cùng trước kỳ bầu cử tổng thống tháng 11 tới.

Các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ nộp đơn vay 5,4 tỉ USD từ gói cứu trợ Các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ nộp đơn vay 5,4 tỉ USD từ gói cứu trợ

Theo SBA, 17.503 công ty có quy mô nhân sự khoảng 500 nhân viên đã nộp đơn xin vay tiền thông qua các ngân hàng địa phương với tổng giá trị 5,4 tỉ USD.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên