
Giá xăng ở Mỹ đã tăng lên khoảng 40% trong vòng một năm - Ảnh: AP
Báo Independent, dẫn một báo cáo công bố ngày 29-5, cho biết người dân Mỹ đã chi thêm tổng cộng 59 tỉ USD cho nhiên liệu kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến ở Iran. Chi phí phát sinh này đã ngốn hết khoản hoàn thuế trung bình năm nay.
Nhà kinh tế Mark Zandy của trang đánh giá tín dụng Moody's ước tính khoản chi tiêu - chủ yếu là tiền xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay - lên tới khoảng 450 USD cho mỗi hộ gia đình Mỹ.
Phóng viên Steve Liesman của Đài CNBC cho biết tính đến giữa tháng 5, chi phí nhiên liệu tăng thêm đã vượt quá số tiền hoàn thuế - trung bình khoảng 380 USD mỗi hộ gia đình.
Trong một báo cáo, Ngân hàng Goldman Sachs dự kiến "lạm phát tăng sẽ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt đến hết năm nay".
Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai cho biết: "Một khi mối đe dọa từ Iran bị vô hiệu hóa và giao thông ở eo biển Hormuz trở lại bình thường, giá xăng sẽ giảm mạnh, tiền lương thực tế tăng lên, lạm phát hạ nhiệt và hàng ngàn tỉ USD sẽ được đầu tư".
Ông Trump đã nhiều lần bác bỏ những lo ngại về giá xăng. Tuy nhiên tính đến ngày 29-5, giá xăng thường trung bình đã lên tới 4,39 USD/gallon - tăng gần 40% so với 3,17 USD một năm trước.
Sáu ngày sau khi bắt đầu cuộc chiến ở Trung Đông, Tổng thống Trump nói với Reuters: "Giá xăng sẽ giảm rất nhanh khi cuộc chiến này kết thúc, và nếu tăng thì cũng không sao, nhưng điều này quan trọng hơn nhiều so với việc giá xăng tăng lên một chút".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận