03/10/2012 15:39 GMT+7

Dân Mỹ gửi tiền ở ngân hàng, xa lánh chứng khoán

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Dù tỉ lệ lãi suất huy động tại các ngân hàng đang ở mức thấp kỷ lục, người dân Mỹ vẫn chỉ tập trung các khoản tiền tiết kiệm của họ ở ngân hàng, xa lánh chứng khoán, bất động sản.

kveM7thu.jpgPhóng to

Người Mỹ chọn những kênh an toàn hơn để cất giữ tiền tiết kiệm - ảnh: e-cloudy.com

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 2-10 cho biết đến hết quý 2-2012, tổng số tiền gửi tiết kiệm của người dân Mỹ ở các ngân hàng đã đạt 6.900 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp hơn hai lần so với mức 2.900 tỉ USD năm 2000.

Nhà phân tích Karen Dynan thuộc Viện Brookings nói tỉ lệ tiết kiệm trung bình của các hộ gia đình Mỹ năm 2005 chỉ ở mức 1%, nhưng đã tăng lên mức 5-6% trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 2007-2009 và hiện duy trì ở mức khoảng 4%, vẫn cao hơn nhiều so với mức thông thường.

Con số do FED công bố ở trên là lượng tiền gửi tiết kiệm cao kỷ lục của người dân Mỹ ở các ngân hàng kể từ năm 1945, khi FED lần đầu công bố báo cáo định kỳ về tình hình tiền gửi tiết kiệm. Ngược lại, báo cáo của FED cũng cho biết lượng tiền rót vào thị trường chứng khoán và bất động sản đã giảm.

“Người dân đã mất hết sự hứng thú với những tài sản rủi ro - ông Dynan bình luận trên báo Mỹ Washington Post - Họ đã bị thị trường chứng khoán thiêu đốt, bị mất nhiều tiền bạc trong bất động sản và giờ chỉ tìm cách an toàn nhất để cất giữ tiền”.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, hiện vẫn gần một nửa số hộ gia đình Mỹ không có đủ tiền tiết kiệm để chi trả cho ba tháng sinh hoạt, theo một nghiên cứu mới công bố trên trang mạng Bankrate.com. Lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có thời hạn 10 năm hiện ở mức dưới 2% và các ngân hàng chỉ đề nghị mức lãi suất không tới 1% mỗi năm cho các khoản tiền gửi tiết kiệm, không thể nào đủ để bù đắp lạm phát, chưa kể là để chi tiêu cho các khoản chi tương lai như học hành của con cái hay nghỉ hưu, nhưng người Mỹ vẫn lựa chọn biện pháp an toàn.

Charles M. Jones, giáo sư tài chính và kinh tế học ở Đại học Columbia, nói người dân đã phải hứng chịu quá nhiều tổn thất do đầu tư rủi ro trong thời gian qua. Điều đó ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của họ hiện tại và trong tương lai. Một cuộc điều tra gần đây của Hãng tài chính BlackRock cho thấy chỉ 11% những người được hỏi nói sẵn sàng chấp nhận rủi ro trên thị trường chứng khoán và hiện chỉ khoảng 20% người Mỹ bỏ tiền cho chứng khoán.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên