
Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại căn cứ không gian Pituffik của quân đội Mỹ ở Greenland ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS
Ngày 29-3, Đan Mạch tuyên bố nước này không thích "giọng điệu" phát biểu của Phó tổng thống Mỹ JD Vance, khi ông này cho rằng Copenhagen chưa chăm lo đủ cho Greenland, trong chuyến thăm hòn đảo giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược này, theo Hãng tin AFP.
"Chúng tôi sẵn sàng đón nhận những lời chỉ trích, nhưng xin nói thẳng, chúng tôi không chấp nhận giọng điệu khi đưa ra những lời nói đó" - Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen viết trên mạng xã hội X.
Ông nhấn mạnh: "Đây không phải cách các ông nói chuyện với đồng minh thân cận của mình. Tôi vẫn coi Đan Mạch và Mỹ là những đồng minh thân thiết".
Ông Vance đưa ra phát biểu đáng chú ý trong chuyến thăm căn cứ không gian Pituffik ở tây bắc Greenland vào ngày 28-3.
Phó tổng thống Mỹ chỉ trích gay gắt Đan Mạch, cho rằng Chính phủ nước này "không làm tốt công việc giữ an toàn cho Greenland".
"Các vị đầu tư chưa đủ cho người dân Greenland, và cũng chưa đầu tư xứng tầm vào cấu trúc an ninh của vùng đất tuyệt đẹp này. Điều đó phải thay đổi" - ông Vance nói với các phóng viên tại căn cứ không gian Pituffik ở bờ biển tây bắc của Greenland.
"Như tất cả các vị đều biết, đây là một vấn đề lớn và nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong những thập kỷ tới" - ông Vance phát biểu, cho biết ông "thật sự quan tâm đến an ninh Bắc Cực".
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, giàu dầu mỏ và khoáng sản. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa áp thuế quan cao lên Đan Mạch nếu đề xuất mua hòn đảo này bị từ chối.
Tuy nhiên, chính quyền Greenland và các quan chức Đan Mạch khẳng định vùng đất rộng lớn này - vốn là một phần của Đan Mạch trong hơn 600 năm - không phải để bán.
Ông Trump lập luận rằng Mỹ cần hòn đảo rộng lớn này vì an ninh quốc gia và quốc tế, và đã từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để sở hữu Greenland.
Khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ lực, ông Vance nhấn mạnh Washington không nghĩ rằng điều đó "sẽ cần thiết".
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã phản pháo lại ông Vance.
"Trong nhiều năm, chúng tôi đã sát cánh cùng người Mỹ trong những tình huống rất khó khăn" - bà nói, ám chỉ đến việc Đan Mạch tham chiến cùng quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan.
Bà tuyên bố những gì ông Vance đề cập về Đan Mạch là "không chính xác".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận