28/07/2020 10:54 GMT+7

Dân kêu trời vì đầm nuôi tôm gây ô nhiễm

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Hơn ba năm qua, người dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An bức xúc phản ảnh tình trạng nhiều đầm nuôi tôm xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Dân kêu trời vì đầm nuôi tôm gây ô nhiễm - Ảnh 1.

Đầm tôm xả thải gây ô nhiễm nguồn nước - Ảnh: D.HÒA

Theo phản ảnh của người dân xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập, ông Trần Xuân Ủy cùng ba người khác đầu tư xây đầm nuôi tôm tại khe Hóc thuộc xóm Tân Minh và xả thải ra hồ lắng rồi chảy thẳng ra kênh nước khe Hóc.

Kênh nước khe Hóc là khe nước tự nhiên chảy xuyên qua khu dân cư xóm Tân Minh, qua bãi tắm Đông Hồi rồi đổ ra biển. 

Từ khi đầm tôm hoạt động và xả thải, kênh nước này trở thành kênh nước thải của đầm tôm. Hằng ngày người dân và du khách đến bãi tắm Đông Hồi đều phải hứng chịu dòng nước thải ô nhiễm. 

"Nước hôi thối chảy qua bãi tắm nên du khách đến bãi tắm ngày càng thưa dần rồi ít hẳn. Không chỉ đời sống chúng tôi đảo lộn mà nhiều nhà hàng kinh doanh tại đây còn chịu cảnh buôn bán ế ẩm, phải đóng cửa" - bà Lê Thị Hà (63 tuổi, ngụ xóm Tân Minh) nói.

Ông Trần Xuân Ủy thừa nhận có tình trạng nước thải của trang trại chảy ra khe Hóc và gây mùi hôi thối cho xóm Tân Minh. Khu nuôi tôm của ông rộng 2,5ha với 16 hồ nuôi. 

Do yêu cầu phải thường xuyên thay nước và xả nước nên trang trại đã xây dựng 3 bể lắng nước thải và có xử lý thuốc rồi mới cho chảy ra kênh nước khe Hóc.

Tháng 9-2019, đầm nuôi tôm này đã bị Phòng tài nguyên và môi trường thị xã Hoàng Mai xử phạt 27,5 triệu đồng về hành vi "xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường". 

Tuy nhiên, sau gần một năm bị xử phạt, đầm tôm này vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường với màu nước đen kịt, bốc mùi hôi thối khiến người dân phải cầu cứu các cơ quan chức năng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đinh Sỹ Khánh Vinh - phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An - cho biết UBND tỉnh đang giao UBND thị xã Hoàng Mai kiểm tra, giải quyết. Chi cục dự kiến sẽ kiểm tra, lấy mẫu quan trắc và xác định nguyên nhân gây ô nhiễm. 

Trên cơ sở xác định chủ thể gây ô nhiễm, chi cục sẽ phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra hồ sơ bảo vệ môi trường và yêu cầu có giải pháp xử lý theo quy định.

Trại heo ô nhiễm Trại heo ô nhiễm 'hành' hàng trăm hộ dân

TTO - Một trang trại nuôi gần 500 con heo của ông Nguyễn Văn Nam, ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang làm khổ hàng trăm hộ dân sống xung quanh.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên