03/02/2021 23:31 GMT+7

Dân chủ, Cộng hòa đạt thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Thượng viện Mỹ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện đã đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực khi cả hai bên đều giành 50 ghế tại cơ quan lập pháp này.

Dân chủ, Cộng hòa đạt thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Thượng viện Mỹ - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Charles Schumer (phải) đứng cạnh Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell trong phiên họp chung của lưỡng viện quốc hội Mỹ ngày 6-1-2021 - Ảnh: AP

Theo đài Foxnews, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, ngày 3-2 (giờ Mỹ) công bố đã thống nhất được với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, về chia sẻ quyền lực sau hai tuần thương lượng.

Theo thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên (sẽ còn chờ bỏ phiếu thông qua trong thời gian còn lại của ngày 3-2), đảng Cộng hòa sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo các ủy ban thượng viện cho đảng Dân chủ.

Mặc dù lúc này mỗi đảng đều đang có 50 ghế tại Thượng viện, song đảng Dân chủ đang nắm lợi thế với một lá phiếu hơn của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Các nội dung chi tiết của nghị quyết này vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên lãnh đạo của cả hai đảng đều bày tỏ sẽ sử dụng thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Thượng viện năm 2001 làm mẫu.

"Lãnh đạo của hai đảng đã chốt xong nghị quyết tổ chức cho Thượng viện", Thượng nghị sĩ Dân chủ Schumer nói. "Chúng tôi sẽ thông qua nghị quyết này tại Thượng viện trong hôm nay (tức 3-2 - PV)", ông Schumer nói.

Ông Schumer cũng nói rõ ông sẽ ưu tiên các vấn đề biến đổi khí hậu trong hai năm tới khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

"Các Thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ không lãng phí chút thời gian nào trong việc giải quyết những thách thức lớn nhất mà đất nước cũng như hành tinh của chúng ta đang đối mặt", ông Schumer nói.

Ông Schumer cho biết đã chỉ đạo các chủ tịch sắp tới của những ủy ban liên quan tại Thượng viện để chuẩn bị tiến hành các phiên điều trần về các vấn đề lớn liên quan biến đổi khí hậu.

Thượng viện Mỹ xác nhận vị trí bộ trưởng An ninh nội địa, Giao thông vận tải Thượng viện Mỹ xác nhận vị trí bộ trưởng An ninh nội địa, Giao thông vận tải

TTO - Thượng viện Mỹ ngày 2-2 xác nhận ông Pete Buttigieg và ông Alejandro Mayorkas sẽ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và Bộ An ninh nội địa dù ông Mayorkas vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các thành viên Đảng Cộng hòa.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên