28/02/2021 19:51 GMT+7

Dân Argentina nổi giận vì cựu lãnh đạo 'chen hàng' ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hàng ngàn người đã đổ xuống đường biểu tình khắp Argentina ngày 27-2 (giờ địa phương) sau vụ lùm xùm hàng chục cựu quan chức được tiêm vắc xin COVID-19 dù không nằm trong nhóm được ưu tiên. "Đừng đốt tiền của tôi", một người phản đối.

Dân Argentina nổi giận vì cựu lãnh đạo chen hàng ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Một phụ nữ chỉ trích Chính phủ Argentina trong cuộc biểu tình ngày 27-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn AFP, vụ bê bối đã tạo ra sự phẫn nộ lớn đến nỗi Bộ trưởng Y tế Gines Gonzalez Garcia phải nộp đơn từ chức.

Những người chỉ trích ông Garcia cáo buộc ông ưu ái cho bạn bè của mình, giúp họ "chen hàng" để được tiêm vắc xin COVID-19 trước những người được ưu tiên. Vụ bê bối còn được biết đến với tên gọi khác là "Vắc xin cho VIP" ở Argentina.

Trước áp lực của người dân, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez yêu cầu điều tra và công bố đầy đủ danh sách 70 người "chen hàng". Trong số những cái tên bị nêu có Eduardo Duhalde, cựu tổng thống 78 tuổi, và gia đình của ông.

Theo quy định, chỉ có nhân viên y tế mới nằm trong danh sách ưu tiên được tiêm vắc xin. Hôm 24-2, Chính phủ Argentina mới mở rộng danh sách gồm những người trên 70 tuổi ở Buenos Aires. Cựu tổng thống Duhalde đã được lén tiêm vắc xin trước đó nên cũng bị bêu tên.

Dân Argentina nổi giận vì cựu lãnh đạo chen hàng ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 2.

Người biểu tình làm hình nộm trù ẻo các cựu quan chức đã "chen hàng" - Ảnh: REUTERS

"Họ đang cướp đi sinh mạng của người khác. Họ chỉ tiêm cho những người thuộc phe của mình", một người biểu tình tỏ ra bức xúc. Hàng trăm người đã giơ biểu ngữ, giăng băngrôn chỉ trích chính quyền "đốt tiền dân" bên ngoài trụ sở Chính phủ Argentina ở Buenos Aires.

Một nhóm người biểu tình thậm chí còn gây sốc hơn khi chuẩn bị những túi đựng xác màu đen, trên đó gắn tên của 70 người "chen hàng" và đặt chúng ngay trước văn phòng tổng thống.

Tổng thống Fernandez đã thể hiện sự tức giận trước hành động này. Ông nhấn mạnh trong khi người dân có quyền thể hiện sự bức xúc một cách dân chủ, những cách thể hiện man rợ như thế này không nên xuất hiện và phải bị lên án.

Các cuộc biểu tình phản đối bê bối "Vắc xin cho VIP" cũng diễn ra ở thành phố Cordoba, Rosario và Mar del Plata.

Với dân số 44 triệu người, Argentina ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 52.000 ca tử vong.

Theo AFP, quốc gia này nhận được 1,22 triệu liều vắc xin Sputnik V từ Nga, khoảng 580.000 liều Covishield do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất và 904.000 liều từ Sinopharm của Trung Quốc. Chính phủ Argentina cho biết tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1 triệu người đã được tiêm chủng.

Trung Quốc khoe tìm vắc xin chống biến thể COVID-19 Trung Quốc khoe tìm vắc xin chống biến thể COVID-19 'đã từ lâu' là ý gì?

TTO - Về việc nghiên cứu vắc xin đối phó các biến thể COVID-19 'đã từ lâu', nhà khoa học quân sự Trung Quốc Trần Vi giải thích Trung Quốc muốn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên