16/08/2021 13:53 GMT+7

Dân Afghanistan tràn vào sân bay, đu bám máy bay để tháo chạy

BẢO DUY - ANH THƯ
BẢO DUY - ANH THƯ

TTO - "Đám đông đã mất kiểm soát", một quan chức Mỹ nói với Reuters và xác nhận các binh sĩ buộc phải nổ súng chỉ thiên để giải tán hàng trăm người Afghanistan tràn vào đường băng, cố gắng leo lên các máy bay dân sự.

Dân Afghanistan tràn vào sân bay, đu bám máy bay để tháo chạy - Ảnh 1.

Người dân Afghanistan tranh nhau leo lên máy bay chở khách sau khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul ngày 16-8 - Ảnh chụp từ clip

Chiến dịch sơ tán công dân nước ngoài và người Afghanistan tại sân bay Kabul đã gặp phải một số rắc rối khiến máy bay không thể cất cánh.

"Chúng tôi buộc phải nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông", một quan chức Mỹ đang có mặt tại Kabul nói với Hãng tin Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng ngày 16-8 cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng tại sân bay Kabul khi nhiều người cố chen lên máy bay để tháo chạy khỏi Afghanistan.

Một nhân chứng cho biết ông thấy 5 người được khiêng lên một chiếc xe. Một người khác nói ông không rõ những người này chết do bị súng bắn hay do bị giẫm đạp.

Trước đó, lính Mỹ đã buộc phải nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông hoảng loạn tại sân bay.

Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh hàng trăm người Afghanistan bồng bế con nhỏ và vác vali tràn vào sân bay Kabul giữa tiếng súng nổ.

Một video cho thấy cảnh hàng chục người bắc thang trèo lên ống lồng dẫn vào cabin một máy bay chở khách. Chiếc thang biến dạng khi phải chịu sức nặng của nhiều người, một vài người bị đám đông chen lấn suýt rơi xuống đất nhưng cố bấu víu.

Những người Afghanistan chọn cách tháo chạy đều cùng chung nỗi lo sợ bị Taliban trả thù. Họ là những quan chức trong chính quyền cũ hoặc những người đã từng cộng tác với quân đội Mỹ, hỗ trợ chính quyền Kabul,...

Theo Hãng thông tấn AFP, tất cả chuyến bay thương mại rời khỏi Kabul đã bị hủy vì sự hỗn loạn do đám đông gây ra tại sân bay.

"Sẽ không có chuyến bay thương mại nào từ sân bay Hamid Karzai để ngăn chặn tình trạng cướp giật. Đừng đổ về sân bay nữa", cơ quan quản lý sân bay thông báo.

Người dân Afghanistan tìm mọi cách leo lên máy bay để rời khỏi đất nước sáng 16-8 - Nguồn: TWITTER ZEE NEWS

Theo báo New York Times, đà tiến công như vũ bão của Taliban đã khiến Mỹ và các đồng minh bất ngờ, không kịp sơ tán hàng ngàn người Afghanistan đã từng hợp tác với họ.

Trong các tuyên bố đầu tiên sau khi tiến vào Kabul, lực lượng Taliban nhấn mạnh sẽ không có trả thù và mọi hành động trong quá khứ đều được tha thứ.

Một thủ lĩnh của Taliban cho biết đã yêu cầu các tay súng không được làm dân thường sợ hãi và phải để cho họ được sinh sống, làm ăn bình thường. Một thủ lĩnh khác cho biết tình hình tại Kabul vẫn ổn định và không có giao tranh nào bùng phát trong ngày 16-8.

Một loạt hãng hàng không đã hủy các chuyến bay đến thủ đô Kabul hoặc điều chỉnh đường bay né không phận Afghanistan trong sáng 16-8.

Hãng Emirates của UAE thông báo sẽ từ chối phục vụ các hành khách có điểm đến cuối cùng là sân bay Kabul ngay từ điểm khởi hành.

Dân thường Afghanistan tràn vào sân bay Kabul giữa tiếng súng nổ liên hồi sáng 16-8 - Nguồn: TWITTER ZEE NEWS

Trái ngược với cảnh huyên náo và hỗn loạn tại sân bay Kabul, nhiều tuyến phố ở thủ đô Afghanistan chìm trong yên ắng và hoang mang sáng 16-8, ngày đầu tiên sau khi Kabul thất thủ.

Khu ngoại giao đoàn Wazir Akbar Khan gần sân bay trở nên vắng lặng do hầu hết các nhà ngoại giao và gia đình họ đã bay khỏi Afghanistan hoặc đang chờ di tản tại sân bay.

Các văn phòng và tòa nhà của chính quyền cũ cũng không một bóng người trong ngày 16-8.

Tại khu phố Con gà của Kabul, nhiều cửa hàng bán thảm, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ trang sức Afghanistan cũng như các quán cà phê nhỏ đã đóng cửa.

Sherzad Karim Stanekza, chủ một cửa hàng dệt thảm, cho biết đã ngủ lại nơi buôn bán để bảo vệ hàng hóa cũng là tài sản có giá trị nhất của họ lúc này.

"Tôi sốc nặng. Taliban tấn công khiến tôi sợ hãi nhưng việc Tổng thống Ashraf Ghani đẩy chúng tôi vào tình huống này mới là điều tệ hại nhất. Tôi đã mất 3 người anh em trong 7 năm qua, giờ tôi phải bảo vệ công việc kinh doanh của mình", ông Karim Stanekza lo lắng nói.

Taliban muốn toàn bộ người nước ngoài rời Afghanistan Taliban muốn toàn bộ người nước ngoài rời Afghanistan

TTO - Một thủ lĩnh Taliban cho biết đang chờ các tay súng của họ từ những tỉnh khác hội quân về thủ đô Kabul. Vị này nhấn mạnh Taliban muốn toàn bộ người nước ngoài rời khỏi Afghanistan trước khi tái lập chính quyền.

BẢO DUY - ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Taliban Afghanistan Kabul