04/07/2024 15:33 GMT+7

Dân 12 năm cắn răng chịu đựng cảnh lầy lội bên dự án mở đường 160 tỉ

Hàng chục hộ dân thôn An Định sống chung với bụi bặm, lầy lội bên dự án đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn, khởi công từ năm 2012 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Bụi mù trời mỗi khi có ô tô tải chạy qua đường dẫn lên cầu An Mô - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bụi mù trời mỗi khi có ô tô tải chạy qua đường dẫn lên cầu An Mô - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cầu An Mô được tỉnh Quảng Trị phê duyệt và khởi công từ năm 2012. Dự án từng gián đoạn vì thiếu vốn, để lại công trường dang dở. Hiện nay vẫn còn 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng nên ngày hoàn thành vẫn còn xa vời.

Khốn khổ sống chung với bụi bặm

Nhà ngay mặt tiền với công trường cầu An Mô, chị Lê Thị Hương (thôn An Định, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho hay cứ mỗi mùa hè trong 10 năm qua, nhà chị khốn khổ sống chung với bụi.

"Cầu đã hoàn thành nhưng đường dẫn vẫn còn đất đỏ, gồ ghề nên mỗi khi xe chạy qua thì gió bụi, đất đỏ cuốn hết vào nhà. 

Chịu không nổi nhưng không thể di dời đi đâu. Mùa mưa thì bùn chảy vào nhà, xe ô tô chạy nhanh qua là nước tạt vào đến sân", chị Hương nói.

Căn nhà của chị phải đóng cửa phòng khách quanh năm suốt tháng, chỉ dịp Tết, kỵ giỗ mới dám mở cửa. Nhiều học sinh qua đây bị ngã, rất may chưa có tai nạn nghiêm trọng

"Mỗi mùa mưa xong lại thấy xe ủi đến làm lại mặt bằng đường dẫn thì mới đi lại được", chị Hương kể.

Khoảng 20 hộ dân ở phía đông đường dẫn cầu An Mô phải chung cảnh như chị Hương, cám cảnh cắn răng chịu đựng.

Quan sát của Tuổi Trẻ Online cho thấy cầu An Mô được xây dựng xong nhưng đường dẫn phía đông vẫn đang tạm bợ, mặt bằng đất đỏ, gồ ghề, xói mòn do nước chảy mạnh.

Bụi bám đầy trong nhà chị Hương dù quét dọn hằng ngày - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bụi bám đầy trong nhà chị Hương dù quét dọn hằng ngày - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nâng giá đền bù để dân di dời

Công trình đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn được tỉnh Quảng Trị phê duyệt và khởi công cuối năm 2012, với tổng mức đầu tư gần 160 tỉ đồng, gồm cầu An Mô và đường hai đầu cầu dài 2,3km.

Đến năm 2015, việc giải phóng mặt bằng tạm dừng do khó khăn về nguồn vốn. Đến năm 2019, dự án được nối lại.

Đến nay, dự án chỉ còn 300m với 4 hộ dân ở xã Triệu Long chưa bàn giao mặt bằng. Trong những năm qua, huyện Triệu Phong tổ chức hàng chục cuộc họp, đưa ra bàn thảo nhiều phương án nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm dự án.

Do dự án kéo dài trong nhiều năm nên 4 hộ dân này kiến nghị điều chỉnh đơn giá nhà, cây cối theo thời điểm hiện tại mới di dời.

Ông Vũ Thành Công - phó chủ tịch UBND huyện Triệu Phong - cho hay huyện đã có đề xuất và được các sở ngành thông qua, chờ tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu huyện Triệu Phong đối thoại với các hộ dân, cam kết bàn giao mặt bằng, thời gian hoàn thành mới xem xét, cho chủ trương.

"Tỉnh yêu cầu huyện đối thoại, thống nhất phương án, tiến độ để giải quyết dứt điểm", ông Tiến cho hay.

Công trình 160 tỉ đồng nhưng mãi 12 năm chưa hoàn thành, khiến dân khốn khổ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Công trình 160 tỉ đồng nhưng mãi 12 năm chưa hoàn thành, khiến dân khốn khổ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Dự án chậm tiến độ, bị cắt vốn, nhiều hộ dân Pleiku vẫn chưa giao mặt bằngDự án chậm tiến độ, bị cắt vốn, nhiều hộ dân Pleiku vẫn chưa giao mặt bằng

Dự án mở đường và khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) quy mô hàng ngàn tỉ đồng đang tắc nghẽn do người dân chưa chịu giao mặt bằng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên