
Ông Đào Công Thạch - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú - nói phản ánh của Tuổi Trẻ Online là có cơ sở - Ảnh: TRUNG TÂN
Ngày 2-6, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 6-2026 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Trương Công Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh - xác nhận nhiều bãi rác trên địa bàn đang trong tình trạng quá tải, trong đó có bãi rác Hòa Phú mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh. Tỉnh đang triển khai các giải pháp đầu tư, nâng cấp để giảm áp lực cho khu xử lý này.
Nhiều tồn tại tại bãi rác Hòa Phú
Tại họp báo, ông Đào Công Thạch - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú - cho biết sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập đoàn cùng xã kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra cho thấy ngày 1-4-2026 xảy ra cháy tại ô chôn lấp số 13E.
Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của đơn vị quản lý, cơ quan chức năng xác định có xảy ra vụ cháy ngày 1-4 tại ô chôn lấp của bãi rác trên, nhưng chưa làm rõ nguyên nhân. Đám cháy được khống chế hoàn toàn vào ngày 3-4.
"Vụ việc cho thấy công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa nguy cơ cháy tại bãi rác còn hạn chế, nhất là trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Tình trạng người dân tự ý vào bãi rác thu gom phế liệu vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự", ông Thạnh nói.
Đối với phản ánh về nước rỉ rác, đoàn kiểm tra chưa ghi nhận hiện tượng nước rỉ rác chảy trực tiếp ra môi trường tại thời điểm khảo sát. Tuy nhiên quanh khu vực nhà máy xử lý nước rỉ rác vẫn còn nhiều điểm đọng nước màu đen có nguy cơ phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng môi trường.
"Sự phối hợp giữa đơn vị quản lý bãi chôn lấp và đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo sự cố môi trường còn chậm. Hai ô chôn lấp SH1 và SH2 hiện đã quá tải so với công suất thiết kế, làm gia tăng nguy cơ phát sinh sự cố môi trường", ông Thạch nói.
Khẩn trương nâng cấp, giảm áp lực cho bãi rác

Các hố chôn lấp tại bãi rác Hòa Phú hiện đã quá tải - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Cũng theo phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú, bãi chôn lấp chất thải rắn Hòa Phú được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2020 để thay thế bãi rác Cư Êbur đã quá tải. Tuy nhiên thời điểm vận hành, khu xử lý này chưa có nhà máy xử lý nước rỉ rác theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
Trong nhiều năm, nước rỉ rác chủ yếu được bơm luân hồi trở lại các ô chôn lấp. Giải pháp này chỉ phát huy hiệu quả vào mùa khô, trong khi mùa mưa thường xuyên quá tải, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đến năm 2022, tỉnh mới phê duyệt dự án nhà máy xử lý nước rỉ rác. Hiện công trình đã được cấp giấy phép môi trường và đang vận hành thử nghiệm.
Trước những tồn tại được chỉ ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tăng cường quản lý, vận hành bãi chôn lấp, không để tái diễn các vụ cháy; rà soát quy trình tiếp nhận, phân loại và chôn lấp chất thải; xây dựng phương án ứng phó sự cố môi trường.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng tắc nghẽn hệ thống thu gom nước rỉ rác, bảo đảm toàn bộ lượng nước phát sinh được thu gom, xử lý đúng quy định.
"Hiện nay tỉnh đang yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, mở rộng bãi chôn lấp Hòa Phú và đẩy nhanh thu hút đầu tư các dự án xử lý chất thải nhằm giảm áp lực cho khu xử lý hiện hữu, hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố môi trường trong thời gian tới", ông Trương Công Thái nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận