15/11/2025 18:41 GMT+7

Đắk Lắk yêu cầu các hồ thủy điện xả nước do dự báo mưa rất lớn

Để ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét tại các địa phương, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ thủy điện vận hành đưa mực nước hồ về mực nước trước lũ vào thời điểm trước 11h ngày 16-11.

Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người dân xã Đồng Xuân, Đắk Lắk lội trong dòng nước lũ sau bão số 13 - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong ngày 15-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cũng có lệnh vận hành các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Krông Hnăng, Sông Hinh.

Cụ thể từ ngày 16 đến ngày 20-11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai); hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.

Để ứng phó với mưa lớn, lũ lụt vùng hạ du sông Ba, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông Hnăng tổ chức thực hiện vận hành đưa mực nước hồ chứa về mực nước trước lũ trước 11h ngày 16-11.

Khi vận hành xả lũ phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Đắk Lắk - Ảnh 2.

Các địa phương tỉnh Đắk Lắk đã lên kịch bản ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt - Ảnh: MINH CHIẾN

Cùng ngày 15-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk có văn bản về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo văn bản trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk dự báo từ khoảng đêm 15-11 đến ngày 18-11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời huy động nguồn lực để nhanh chóng xử lý thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ.

Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ dự báo mưa lớn, lũ lụt, sạt lở để chủ động ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".

Chủ động kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân tại các khu vực nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp… hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết…

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, nơi vừa bị ngập lụt nặng trong và sau bão số 13 (Kalmaegi) - cho hay địa phương đã lên phương án ứng phó với mưa lớn, lũ lụt.

Ông nói các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, khu vực trũng thấp ven sông, xã có phương án sơ tán dân theo các kịch bản. Lực lượng chức năng cũng đã sẵn sàng giăng dây cảnh giới tại các khu vực nước chảy xiết, đập tràn… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại.

Ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, Đắk Lắk yêu cầu các hồ chứa về mực nước trước lũ - Ảnh 3.Muôn kiểu sống chung với mất điện của người dân vùng bão phía đông Đắk Lắk

Bão số 13 quét qua, nhiều khu vực phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) bị mất điện do hạ tầng cấp điện hư hại nặng nề. Trong những ngày chờ ngành điện nỗ lực ngày đêm để nối lại điện, bà con đã tìm đủ cách để sống chung với mất điện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất