19/05/2022 19:29 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học quân sự trong toàn quân

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Tại hội nghị tổng kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22, Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - nhấn mạnh toàn quân phải nâng cao tiềm lực quốc phòng, đẩy mạnh thi đua nghiên cứu khoa học.

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học quân sự trong toàn quân - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 19-5, tại hội nghị tổng kết và trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22, Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - vui mừng trước sự phát triển cả về số lượng, chất lượng của các công trình khoa học tham gia giải thưởng này.

Tiêu biểu là các công trình đến từ tuổi trẻ Quân chủng Hải quân tiết kiệm kinh phí mua mới hệ thống quân sự tương đương của nước ngoài, công trình công nghệ quân sự của tuổi trẻ Viện Khoa học công nghệ quân sự giúp bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu…

Theo ông Giang, những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam.

Do đó, nhiệm vụ xây dựng quân đội có sự bổ sung, phát triển mới. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ trên, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ ra toàn quân phải nỗ lực phấn đấu, trong đó có lĩnh vực khoa học quân sự, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học của toàn quân cũng như hoạt động giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan chính trị và khoa học quân sự, tổ chức đoàn các cấp phải tạo điều kiện để thanh niên quân đội tích cực, chủ động nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

"Các cấp ủy và chỉ huy các cấp tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tuổi trẻ nghiên cứu khoa học; kịp thời biểu dương, khen thưởng và quan tâm, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ", ông Giang nêu rõ.

Trong phần trao giải, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chứng nhận cho 354 công trình xuất sắc bao gồm 24 giải nhất, 58 giải nhì, 110 giải ba, 162 giải khuyến khích. Trung ương Đoàn cũng tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho tác giả, nhóm tác giả có công trình đạt giải nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học quân sự trong toàn quân - Ảnh 2.

Thượng tướng Vũ Hải Sản - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - trao bằng khen cho các công trình xuất sắc - Ảnh: HÀ QUÂN

Qua 21 năm tổ chức, có 5.480 công trình, sáng kiến của trên 10.000 lượt tác giả tham gia; tỉ lệ đạt giải trung bình 55%. Nếu như năm 2000 chỉ có 51 công trình, sáng kiến tham dự với 3 lĩnh vực thì đến năm 2020 đã tăng lên 577 công trình, sáng kiến trên 10 lĩnh vực (tăng gấp 11,5 lần).

Trên 90% các công trình được trao giải đã triển khai ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, làm lợi cho các cơ quan, đơn vị và quân đội mỗi năm hàng trăm tỉ đồng.

Vinh danh hai công trình quân sự tiết kiệm cho Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng Vinh danh hai công trình quân sự tiết kiệm cho Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng

TTO - Hai công trình thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên