14/02/2022 15:18 GMT+7

Đại sứ Ukraine tại Anh: Có thể không vào NATO để tránh đối đầu Nga

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đại sứ Ukraine tại Anh, ông Vadym Prystaiko vừa phát đi tín hiệu nhượng bộ đáng chú ý của Kiev trước Matxcơva khi thừa nhận Ukraine có thể từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để tránh cuộc chiến với Nga.

Đại sứ Ukraine tại Anh: Có thể không vào NATO để tránh đối đầu Nga - Ảnh 1.

Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko - Ảnh chụp màn hình

Trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC của Anh ngày 14-2, ông Prystaiko cho biết Ukraine có thể "linh hoạt" đối với mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hãng tin Reuters bình luận sự linh hoạt đó đồng nghĩa với việc Kiev có thể tạm gác kế hoạch gia nhập NATO trong bối cảnh Nga đang gây sức ép quân sự sát biên giới.

"Chúng tôi có thể sẽ làm như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh đang bị đe dọa như hiện nay", ông Prystaiko trả lời khi được hỏi liệu Kiev có thể thay đổi lập trường hay không.

Ukraine không phải là thành viên chính thức của NATO. Tuy nhiên theo Reuters, ngay từ năm 2008 đã có "lời hứa" rằng đến một lúc nào đó Kiev sẽ là một phần của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Cùng ngày 14-2, trong động thái khiến một số người bối rối, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy yêu cầu ông Prystaiko "giải thích rõ" về chữ "linh hoạt" trong việc gia nhập NATO. 

Vị này nhấn mạnh khát khao trở thành thành viên NATO và Liên minh châu Âu đã được đưa vào Hiến pháp Ukraine, rằng đây vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine.

Nếu một trong hai điều này thành sự thật, NATO sẽ đến sát biên giới Nga sau sự gia nhập của một số quốc gia Baltic từng thuộc Liên Xô (cũ). Do đó, không ngạc nhiên khi Matxcơva tuyên bố sẽ hành động nếu NATO kết nạp Ukraine và triển khai quân đến nước này.

Nga đã điều động quân đội cho các cuộc tập trận gần biên giới Ukraine vài tháng qua, song phủ nhận sắp tấn công Kiev như Mỹ và NATO cáo buộc.

Ukraine đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp với Nga và hàng chục quốc gia châu Âu khác để tìm lời giải thích từ Nga về các động thái quân sự gần Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba xác nhận nước này đã yêu cầu Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tổ chức một cuộc họp khẩn trong vòng 48 giờ từ ngày 14-2. 

Nga là một thành viên của OSCE và theo một quy định của khối, các nước có nghĩa vụ chia sẻ thông tin về lực lượng quân sự và thông báo cho nhau về các hoạt động chính. Matxcơva chưa lên tiếng bình luận về điều này.

Hàng loạt nỗ lực ngoại giao đã và đang diễn ra nhằm kéo giảm căng thẳng quanh vấn đề Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến đến Kiev trong hôm nay 14-2 và gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Quan hệ giữa Berlin và Kiev đang có một số vấn đề sau khi Đức từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine như Mỹ và một số nước NATO khác.

Thủ tướng Đức phát tín hiệu có thể gửi thêm quân hỗ trợ NATO Thủ tướng Đức phát tín hiệu có thể gửi thêm quân hỗ trợ NATO

TTO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz tỏ ý sẵn sàng điều thêm quân đến Lithuania để củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đáp trả việc Nga tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: NATO Nga Ukraine