14/02/2022 13:49 GMT+7

Lý do người Ukraine tin Nga sẽ không tấn công

LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

TTO - Người dân Ukraine cho rằng Nga sẽ không tấn công vì Tổng thống Nga Vladimir Putin biết rằng có một lượng lớn người Nga sống ở đây. "Chúng tôi sống ở Ukraine, nhưng nơi đây từng là Liên Xô".

Lý do người Ukraine tin Nga sẽ không tấn công - Ảnh 1.

Bà Valentyna Dzyuba (trái) và con gái ở miền đông Ukraine - Ảnh: BLOOMBERG

Người Ukraine nhún vai, cười trừ

Ba lần trong vòng 7 năm, mái nhà của bà Valentyna Dzyuba, 71 tuổi, bị phá hỏng, khiến bà và con gái phải sống một thời gian trong căn hầm nhỏ của ngôi nhà ở miền đông Ukraine. Nơi đó vừa là kho lương thực vừa là hầm trú ẩn.

Hai mẹ con bà ở trong ngôi nhà ở rìa thị trấn Marinka bên chính quyền Ukraine kiểm soát, ngay sát chiến tuyến với quân ly khai.

Có lần, một vật gì đó rơi xuống mái nhà nhưng không phát nổ. Bà Dzyuba với tay lên, cầm lấy thì biết đó là quả đạn cối cỡ nhỏ nên nhét vào tạp dề và mang ra ngoài. Một lần khác, con gái bà là Halyna Nevynna, 41 tuổi, bị trúng đạn pháo trước cửa nhà.

Lý do người Ukraine tin Nga sẽ không tấn công - Ảnh 2.

Kho lương thực và là hầm trú ẩn của gia đình bà Dzyuba - Ảnh: BLOOMBERG

Một vết lõm cao đến đầu người ở tủ quần áo cho thấy một viên đạn xuyên qua cửa sổ đã sượt qua và trúng chiếc tủ lạnh. Hai mẹ con bà Dzyuba đã xây gạch bịt kín tất cả các cửa sổ nhìn ra khu vườn.

Tuy nhiên, bất chấp các cuộc pháo kích và nổ súng thường bắt đầu vào lúc hoàng hôn, bà Dzyuba và con gái đều tin tưởng sẽ không có cuộc chiến tranh nào. Không ai lại muốn bắt đầu một cuộc chiến đổ máu, 2 người phụ nữ nói với Hãng tin Bloomberg.

Khoảng 14.000 người đã thiệt mạng ở cả hai bên trong cuộc xung đột tại Ukraine kể từ năm 2014.

"Họ sẽ không làm điều đó" - Nevynna nói. "Trên hết, ông ấy - Nevynna nói, khi đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin - biết rằng có một lượng lớn người Nga sống ở đây. Chúng tôi sống ở Ukraine, nhưng trước đó là Liên Xô".

Còn theo báo Guardian, cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường ở thành phố.

Khi tin tức về cuộc điện đàm mới nhất của Nhà Trắng về Ukraine không đem lại kết quả vào tối 12-2 ở Kiev, các quán bar và nhà hàng vẫn chật kín như bất kỳ đêm thứ sáu nào khác, bầu không khí vẫn vui vẻ.

Trong khi các quan chức Mỹ và báo chí phương Tây liên tục đưa tin về một cuộc chiến tranh "khủng khiếp, đẫm máu" sắp được phát động chống lại Ukraine, thì nhiều người ở Kiev dường như chẳng mảy may quan tâm.

Tất nhiên, phía sau bề ngoài bình lặng, nhiều người Ukraine cũng thảo luận về việc lập các kế hoạch dự phòng nếu điều xấu nhất xảy ra. Hầm rượu, ga tàu điện ngầm và thậm chí các câu lạc bộ thoát y đã được coi là nơi trú ẩn trong trường hợp tấn công.

Ông Putin không "điên" để ném bom Kiev

Trên khắp Ukraine, thái độ của người dân vẫn khá điềm tĩnh trước những cảnh báo leo thang từ Mỹ và truyền thông phương Tây. Ông Putin đã phủ nhận cáo buộc của Mỹ và NATO rằng Matxcơva đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự.

Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết cơ hội tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng vẫn "cao hơn đáng kể so với nguy cơ leo thang".

Còn bà Nevynna nhìn nhận rất dễ hiểu: "Họ nên làm điều gì đó để đổi mới quan hệ giữa Nga và Ukraine và chấm dứt xung đột này".

Cô Iryna Kuprienko, sống ở Kiev, cho biết không hiểu vì sao mọi chuyện trở nên ồn ào. "Chúng tôi biết ông Putin có khả năng làm những điều khủng khiếp nhưng chắc chắn ông ấy không 'điên' để cố gắng ném bom Kiev".

Đối với nhiều người Ukraine, ý tưởng về một cuộc tấn công vẫn là một điều gì đó kỳ lạ và không thể tin được.

Nhiều người Ukraine, kể cả tổng thống, nói họ nhận thức rõ nguy cơ mà Nga gây ra nhưng không hoàn toàn tin vào sự quả quyết của Mỹ rằng mối đe dọa sắp xảy ra.

Một cựu nghị sĩ Ukraine đề nghị giấu tên cho biết: "Tôi bắt đầu cảm thấy khá khó chịu với điều này. Sự cuồng loạn của các phương tiện truyền thông là cực kỳ khó chịu".

Nga điều thêm tàu ngầm mang tên lửa tới Biển Đen Nga điều thêm tàu ngầm mang tên lửa tới Biển Đen

TTO - Tàu ngầm lớp Kilo cải tiến tên Rostov-na-Donu (số hiệu B-237) đã tiến vào Biển Đen, nâng số tàu ngầm của Nga có năng lực phóng tên lửa hành trình Kalibr ở khu vực lên 4 chiếc.

LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga chiến tranh