03/10/2013 09:37 GMT+7

Đại sứ quán Nga tại Libya bị tấn công

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 2-10 một nhóm người vũ trang tại Libya đã bao vây và tấn công Đại sứ quán Nga tại thủ đô Tripoli.

S15Jx93s.jpgPhóng to
Một chiếc ô tô bốc cháy dữ dội bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Tripoli Ảnh: Reuters

Theo Reuters, lực lượng an ninh tại đây đã buộc phải bắn trả để giải tán đám đông khoảng 60 người đang tìm cách vượt rào vào bên trong Đại sứ quán.

“Những kẻ tấn công đã nổ súng và xé cờ Nga”, hãng thông tấn Nga Itar Tass trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã ra lệnh di tản nhân viên tại Đại sứ quán đến sân bay tại thủ đô Tripoli để đề phòng.

Không có người bị thương trong vụ tấn công này nhưng một chiếc ô tô đã bốc cháy dữ dội bên ngoài Đại sứ quán.

Reuters nhận định cuộc tấn công xảy ra là do các biến động chính trị xã hội tại Libya 2 năm sau khi chính quyền ông Muammar Gaddafi sụp đổ. Sự yếu kém của chính phủ hiện thời đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các nhóm dân tộc và Hồi giáo cực đoan tại quốc gia này.

Tuy nhiên, một nguồn tin an ninh Libya cho biết cuộc tấn công xảy ra có thể hành động trả thù do trước đó một phụ nữ Nga đã giết chết một người Libya ở nước này.

Hiện các nhà chức trách Libya đang truy tìm các tay súng trong cuộc tấn công trên.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên