Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia bị Iran tấn công

Phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Riyadh xác nhận bị tấn công và tuyên bố đóng cửa đại sứ quán. Mỹ cũng đang sơ tán nhân viên tại nhiều nước trong khu vực trước các cuộc tấn công của Iran.

Iran - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait hôm 2-3 - Ảnh: REUTERS

Trong thông báo ngày 3-3, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cho biết sẽ đóng cửa và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

"Hãy tránh xa đại sứ quán cho đến khi có thông báo mới do vụ tấn công vào cơ sở này", Hãng tin AFP dẫn thông báo. Cơ quan này cũng yêu cầu công dân Mỹ "trú ẩn tại chỗ" tại các khu vực Jeddah, Riyadh và Dhahran, hạn chế việc đi lại không cần thiết đến bất kỳ cơ sở quân sự nào trong khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, vụ tấn công bằng hai máy bay không người lái (drone) vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã gây ra "đám cháy nhỏ".

"Theo đánh giá ban đầu, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị tấn công bằng hai drone. Vụ tấn công gây ra một đám cháy nhỏ và thiệt hại vật chất không đáng kể cho tòa nhà", thông cáo cho biết.

Một số nguồn tin nói rằng hệ thống phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn bốn máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào khu vực ngoại giao ở Riyadh.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ra lệnh sơ tán nhân viên và gia đình không thuộc diện khẩn cấp tại Kuwait, cũng như Bahrain, Iraq, Qatar và Jordan.

Hôm 2-3, AFP đưa tin nhìn thấy khói bốc lên ở Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait. Một số nguồn tin cho biết cơ sở này bị tấn công bởi một số drone.

Đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi hơn chục quốc gia Trung Đông do rủi ro an ninh.

Iran tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Trung Đông để trả đũa đòn không kích của Mỹ và Israel.

Nhiều quốc gia được coi là nơi trú ẩn an toàn ở Trung Đông đã bị Iran tấn công. Mục tiêu mới nhất là các trung tâm dữ liệu của Amazon ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Bahrain.

Iran cũng đã tấn công các cơ sở năng lượng ở Qatar và Saudi Arabia, và nhắm một số tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump cho biết các hoạt động có thể kéo dài từ 4-5 tuần nhưng cũng có thể "lâu hơn thế nhiều". Ông khẳng định Washington có "nguồn cung gần như không giới hạn" đạn dược và đã bố trí sẵn "vũ khí hạng nặng".

Thủ tướng Israel khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ không kéo dài mãi

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến chống Iran "sẽ không kéo dài nhiều năm", như các cuộc chiến khác trong khu vực.

"Tôi nói rằng nó có thể nhanh chóng và dứt khoát. Có thể mất một chút thời gian, nhưng sẽ không kéo dài nhiều năm. Đây không phải là một cuộc chiến tranh không hồi kết", nhà lãnh đạo Israel nói trên Đài Fox News.

Trung tá Nadav Shoshani của Israel nói rằng thời gian của chiến dịch quân sự sẽ tùy thuộc vào diễn biến. "Chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch tổng thể kéo dài vài tuần", ông nói, tuy cho biết sẽ khó có thể triển khai lực lượng mặt đất đến Iran.

Ông Trump chỉ trích Anh vì không tham chiến ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer vì từ chối ủng hộ cuộc chiến của Washington chống lại Iran, nói rằng cái gọi là "mối quan hệ đặc biệt" giữa London và Washington không còn như xưa.

"Ông ấy đã không giúp ích gì… Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy điều đó từ phía Anh", ông Trump nói về ông Starmer.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mối quan hệ liên minh "vững chắc nhất" giữa hai nước đã thay đổi đáng kể. "Thực ra, đó là một thế giới khác. Đó chỉ là một kiểu quan hệ rất khác so với trước đây chúng ta từng có với đất nước của các bạn. Thật buồn khi thấy mối quan hệ rõ ràng không còn như xưa nữa", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Washington không còn phụ thuộc vào Anh để tiến hành các cuộc chiến ở Trung Đông nữa. "Điều đó sẽ không quan trọng, nhưng [Starmer] đáng lẽ ra nên giúp đỡ… ông ấy đáng lẽ ra nên làm vậy", ông Trump tiếp tục trách.

Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran

Ngày 3-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tôn trọng "quyền hợp pháp của Iran trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình" và kêu gọi Mỹ ngừng các hành động quân sự để quay trở lại đàm phán.

Các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran "trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra... vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói.

"Vấn đề hạt nhân Iran cuối cùng nên quay trở lại con đường giải quyết chính trị và ngoại giao", người phát ngôn Trung Quốc nói thêm.

*Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật

Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia bị Iran tấn công - Ảnh 3.Đòn tập kích của Iran tại Kuwait khiến sáu binh sĩ Mỹ tử nạn

Ngày 2-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận có sáu binh sĩ tử nạn sau vụ tập kích trung tâm tác chiến của Mỹ tại Kuwait. Đây là những trường hợp đầu tiên thiệt mạng kể từ khi Washington phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất