
Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng 10-4 tại Hà Nội - Ảnh: THANH HIỀN
Tại buổi gặp gỡ cung cấp thông tin về tình hình Iran ở Hà Nội vào sáng 10-4, Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi nhận được đề nghị xác minh thông tin "Iran đang thu phí qua eo biển Hormuz".
Về vấn đề này, Đại biện Mohammadi khẳng định đây chỉ là "tin đồn" và chưa có bất cứ cơ quan chức năng, cơ sở pháp lý nào xác nhận việc Iran thu phí qua eo biển chiến lược này. Ông cho rằng thông tin này được đưa ra nhằm tạo bất lợi cho phía Tehran trong bối cảnh xung đột với Mỹ - Israel.
Tuy nhiên Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam xác nhận kế hoạch thu phí qua eo biển Hormuz đã được đưa ra thảo luận trong Quốc hội Iran khoảng một tháng nay.
"Kế hoạch này dựa trên chi phí mà Iran bỏ ra để đảm bảo an ninh, an toàn cho eo biển, cũng như dựa trên chi phí đảm bảo an ninh cho tương lai và bảo vệ môi trường cho khu vực. Đây là điều bình thường vì nhiều eo biển, kênh đào khác cũng triển khai việc này", ông Mohammadi nói, đồng thời nhấn mạnh chính cuộc chiến hiện nay đã khiến Iran phải nghĩ về việc thu phí qua eo biển.
Ông lưu ý vẫn phải chờ Quốc hội Iran ra quyết định về vấn đề thu phí qua Hormuz và khẳng định quốc gia này yêu chuộng hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.
Cũng tại cuộc gặp, ông Mohammadi khẳng định không có nguồn tin chính thức nào xác nhận "Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz".
Phía Iran đang cố gắng hướng dẫn, tìm con đường an toàn nhất cho tàu thuyền đi lại an toàn qua khu vực này. Việc đi qua eo biển Hormuz cần sự phối hợp với các cơ quan chức năng của Iran.
Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị gián đoạn sau khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra vào hôm 28-2. Đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng của toàn cầu.
Sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần vào hôm 7-4, Đài Al Jazeera cho biết một số ít tàu thuyền đã bắt đầu di chuyển qua eo biển chiến lược này. Theo Lloyd's List Intelligence, hơn 600 tàu, bao gồm 325 tàu chở dầu, vẫn đang bị mắc kẹt ở vùng Vịnh do gián đoạn vận tải qua Hormuz.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận