
Bà Takaichi Sanae trong cuộc họp với các bộ trưởng để thảo luận về phản ứng của Nhật Bản trước tình hình Trung Đông - Ảnh: KYODO NEWS
Theo Hãng tin Kyodo News, ngày 10-4, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết nước này dự kiến xuất thêm lượng dầu từ kho dự trữ tương đương 20 ngày tiêu thụ, sớm nhất vào đầu tháng 5.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh khả năng mở lại eo biển Hormuz vẫn chưa chắc chắn, dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Kế hoạch được công bố tại một cuộc họp cấp bộ trưởng về tình hình Trung Đông, và sẽ được triển khai tiếp nối sau đợt xuất kho lượng dầu dự trữ đủ dùng trong khoảng 50 ngày đang diễn ra.
Đợt xả dầu này đã bắt đầu từ giữa tháng 3, sử dụng nguồn dự trữ của nhà nước, khu vực tư nhân và các quốc gia vùng Vịnh sản xuất dầu mỏ.
Trước nguy cơ nguồn cung dầu thô bị gián đoạn kéo dài, bà Takaichi tuyên bố tại phần họp mở cho báo chí: "Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm đảm bảo nguồn cung dầu thô ổn định".
Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nguồn dầu thô nhập từ Trung Đông, với hơn 90% lượng dầu nhập khẩu đến từ khu vực này, phần lớn đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của nguồn năng lượng toàn cầu.
Tuyến đường này thực tế đã bị Iran phong tỏa sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran cuối tháng 2.
Washington và Tehran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện trong hai tuần vào ngày 8-4 (giờ Việt Nam), ngay trước khi hết hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương đặt ra, yêu cầu Tehran mở lại eo biển hoặc đối mặt với việc cơ sở hạ tầng trọng yếu bị phá hủy.
Tuy nhiên, khả năng Iran dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz vẫn còn bỏ ngỏ, khi Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah thân Iran tại Lebanon, ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận