31/03/2026 13:44 GMT+7

Nhật Bản đưa tên lửa phản công 1.000km vào trực chiến tại hai căn cứ

Nhật Bản bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa có khả năng phản công tại hai căn cứ của Lực lượng Tự vệ mặt đất, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khỏi chính sách phòng thủ thuần túy.

Nhật Bản - Ảnh 1.

Bệ phóng của tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 12 - Ảnh: KYODO NEWS

Theo Hãng tin Kyodo News, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31-3 cho biết các tên lửa tầm xa có khả năng phản công đã bắt đầu được đưa vào phục vụ tại hai căn cứ của Lực lượng Tự vệ mặt đất.

Việc triển khai các tên lửa này tại căn cứ Kengun (tỉnh Kumamoto, phía Tây Nam Nhật Bản) và căn cứ Fuji (tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản) đánh dấu sự chuyển dịch khỏi chính sách chỉ tập trung phòng thủ của nước này theo Hiến pháp từ bỏ chiến tranh.

Trong khi Bộ Quốc phòng khẳng định các hệ thống trên là cần thiết để tăng cường khả năng răn đe trước những thay đổi của môi trường an ninh khu vực, người dân địa phương lo ngại các địa điểm triển khai có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu xung đột xảy ra.

Theo Bộ Quốc phòng, căn cứ Kengun đã được trang bị phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 12 cải tiến.

Loại tên lửa này có tầm bắn khoảng 1.000km, có thể vươn tới các khu vực bờ biển thuộc lục địa từ vùng Kyushu.

Trong khi đó, một đơn vị huấn luyện tại căn cứ Fuji được trang bị các thiết bị bay siêu vượt âm nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ các hòn đảo xa xôi.

Các phương thức vận hành sẽ được nghiên cứu tại đây, với kế hoạch triển khai chính thức các tên lửa này trong năm tài chính 2026 tới căn cứ Kamifurano ở Hokkaido và căn cứ Ebino tại tỉnh Miyazaki, thuộc vùng Kyushu.

Các nguồn thạo tin cho biết mẫu tên lửa hiện đang được triển khai có tầm bắn vài trăm km, và Bộ Quốc phòng đang nỗ lực nâng cấp lên khoảng 2.000km.

Việc sở hữu năng lực phản công đã được nêu rõ trong ba văn kiện an ninh sửa đổi năm 2022 dưới thời cựu Thủ tướng Fumio Kishida.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến tiếp tục triển khai các tên lửa tầm xa nhằm trang bị năng lực tấn công cho nhiều đơn vị khác nhau.

Ngày 27-3, tàu khu trục Chokai của Lực lượng Tự vệ trên biển (MSDF), được trang bị hệ thống Aegis, đã được bổ sung khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Aegis là một hệ thống chỉ huy và điều khiển kỹ thuật số phức tạp kết nối các cảm biến và các hệ thống vũ khí trên tàu chiến với nhau. 

Tàu khu trục Teruzuki của MSDF (đóng tại Yokosuka, tỉnh Kanagawa gần Tokyo) và các máy bay chiến đấu F-2 tại Căn cứ Không quân Hyakuri của Lực lượng Tự vệ trên không (tỉnh Ibaraki) cũng nằm trong kế hoạch được trang bị tên lửa Type 12.

Ngoài ra, việc bàn giao tên lửa tấn công chung tầm xa để lắp đặt trên các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cũng đã bắt đầu được thực hiện.

Nhật Bản chính thức đưa tên lửa phản công tầm xa vào hoạt động tại hai căn cứ quân sự  - Ảnh 3.Báo quân đội Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản đang xây 'mạng lưới hủy diệt' tầm xa

Báo PLA Daily của Trung Quốc mô tả tên lửa đất đối hạm Type-12 phiên bản nâng cấp của Nhật Bản là vũ khí tấn công, có thể nhắm vào các nước láng giềng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất