05/03/2023 06:25 GMT+7

Đại sứ New Zealand mời HLV tuyển nữ Việt Nam làm đại sứ du lịch

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson tin tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi hết mình tại World Cup 2023. Bà cũng dí dỏm mời HLV Mai Đức Chung làm đại sứ du lịch sau khi về hưu.

Đại sứ New Zealand mời HLV tuyển nữ Việt Nam làm đại sứ du lịch - Ảnh 1.

Đại sứ New Zealand (áo trắng, cạnh cúp vàng) chụp ảnh cùng HLV tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung và khách mời tại buổi gặp mặt chiều 4-3 - Ảnh: THANH HIỀN

Chiều 4-3 tại Hà Nội, nhân dịp cúp vàng FIFA World Cup nữ tới Việt Nam, Đại sứ quán New Zealand và Hội Doanh nhân nữ Hà Nội đã tổ chức sự kiện gặp mặt với sự tham dự của các diễn giả và khách mời đặc biệt.

Bà Tredene Dobson - đại sứ New Zealand tại Việt Nam, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, Quả bóng vàng 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm đã tham dự sự kiện. Vận động viên Lâm Túc Ngân - người Việt Nam đầu tiên tham dự giải vô địch thế giới ba môn phối hợp Ironman - cũng góp mặt.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, bà Tredene Dobson cho biết bà cảm thấy "được truyền cảm hứng vô cùng lớn từ những cô gái vàng của Việt Nam".

Bà nhấn mạnh kỳ World Cup nữ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã lan tỏa những thông điệp đầy cảm hứng về tinh thần nỗ lực để chiến thắng.

"Khi bạn xem họ thi đấu, bạn sẽ thấy khát khao chiến thắng của họ. Họ đã chứng minh rằng thông qua sức mạnh, sự kiên trì và rất nhiều sự rèn luyện, bạn có thể đạt được ước mơ của mình", bà Dobson nói.

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8-2023 tại Úc và New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự giải đấu.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở bảng E cùng với đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

"Dù phải ở trong một bảng đấu khó khăn, tôi chắc chắn là không nên đánh giá thấp đội tuyển nữ Việt Nam. Họ đã có được cơ hội lớn và họ sẽ chơi hết mình.

Một cộng đồng người Việt đông đảo ở Auckland sẽ cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển quốc gia", đại sứ New Zealand đặt nhiều kỳ vọng ở đội tuyển nữ Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, HLV Mai Đức Chung cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của chủ nhà New Zealand khi ông cùng đội tuyển có chuyến khảo sát đến nước này trước thềm giải đấu.

Đáp lại, đại sứ Dobson đầy dí dỏm mời HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam làm đại sứ du lịch New Zealand sau khi ông về hưu.

Trả lời Tuổi Trẻ Online bên thềm sự kiện, HLV Mai Đức Chung cho biết việc tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự giải đấu là niềm vinh dự, nhưng "sẽ đặt mục tiêu phù hợp để đội tuyển phấn đấu".

Kế hoạch tập luyện đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thảo luận và thống nhất. Trước mắt, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 10-3, sau đó tham gia đá vòng loại thứ nhất Olympic vào tháng 4, đá SEA Games vào tháng 5 và quay về chuẩn bị cho World Cup.

Tuyển nữ Việt Nam nhận giải thưởng Fair Play 2022Tuyển nữ Việt Nam nhận giải thưởng Fair Play 2022

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành giải thưởng Fair Play 2022 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tối 3-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên