13/11/2013 22:32 GMT+7

Đại sứ môi trường Bayer Việt Nam du khảo sinh thái tại Đức

TRUNG UYÊN (từ Leverkusen, Đức)
TRUNG UYÊN (từ Leverkusen, Đức)

TTO - Chuyến du khảo sinh thái đang diễn ra tại thành phố Leverkusen (Đức) không chỉ là dịp để người trẻ cùng tìm hiểu công nghệ bảo vệ môi trường mà còn là dịp để họ quảng bá dự án riêng.

Bi97QZbv.jpgPhóng to
Các đại sứ môi trường Bayer tham quan phòng triển lãm vật liệu công nghệ cao của trung tâm truyền thông của thuộc Tập đoàn Bayer - Ảnh: Trung Uyên
1z3YdrEo.jpgPhóng to
Các đại sứ môi trường Bayer tham quan phòng triển lãm nông nghiệp của trung tâm truyền thông của thuộc Tập đoàn Bayer - Ảnh: Trung Uyên
UMzvz7Pf.jpgPhóng to
Đại sứ môi trường Bayer Việt Nam Lưu Quản Trọng (bìa phải, SV ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM) giới thiệu dự án môi trường của mình đến đại sứ nhiều nước khác trong hoạt động “làm quen nhanh“ (speed dating) - Ảnh: Trung Uyên
cIM4pSdv.jpgPhóng to
Đại sứ Lưu Quản Trọng (bìa trái, SV ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM) và Đỗ Văn Thiện (SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) tham gia thí nghiệm bắn tên lửa nước - Ảnh: Trung Uyên
FrZSDD9T.jpgPhóng to
Các đại sứ môi trường Bayer tham quan trung tâm xử lý rác thải Currenta GmbH & Co.OHG - Ảnh: Trung Uyên
L8thWSWL.jpgPhóng to
Các đại sứ môi trường tham quan tàu “Max Prüss” - con tàu thường chạy dọc sông Rhine để đo chất lượng nguồn nước - Ảnh: Trung Uyên
GdaUgMKY.jpgPhóng to
Chiếc xe "Lumbricus" - mô hình lớp học môi trường lưu động dành cho trẻ em - làm nhiều đại sứ môi trường thích thú - Ảnh: Trung Uyên
GX3sqYiz.jpgPhóng to
Đại sứ môi trường Bayer Lưu Quản Trọng (đứng, SV ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM) khi thuyết trình dự án trong cuộc thi “Global Bayer Young Environmental Leader Award” (tạm dịch: Giải thưởng Lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu) - Ảnh: Trung Uyên
c3fDSRFD.jpgPhóng to
Các đại sứ môi trường Bayer tham quan sân vận động BayArena tại thành phố Leverkusen, Đức - Ảnh: Trung Uyên
TJAhNQLe.jpgPhóng to
Các đại sứ môi trường Bayer mô phỏng một buổi họp báo tại phòng họp hiện đại dành cho báo chí của sân vận động BayArena tại thành phố Leverkusen, Đức - Ảnh: Trung Uyên

Chương trình diễn ra từ ngày 10-11 đến ngày 15-11 với sự tham dự 46 đại sứ môi trường Bayer đến từ 19 quốc gia. Đây là chương trình hợp tác quốc tế giữa Tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP).

46 đại sứ đến từ châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á. Hai đại diện của Việt Nam là Đỗ Văn Thiện (SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) và Lưu Quản Trọng (SV ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM), lần lượt là tác giả của hai dự án "Sách giáo dục trẻ em quản lý và xử lý rác thải" với cuốn sách “Giải cứu hành tinh Xanh” và dự án "Sử dụng vỏ cà phê làm nguyên liệu chính để điều chế than hoạt tính nhằm làm giảm ảnh hưởng của các chất hóa sinh có thành phần chính là cypermethrin trong các ao hồ".

Các đại sứ đã có nhiều cơ hội để chia sẻ với nhau những ý tưởng môi trường qua hoạt động “làm quen nhanh“ (speed dating) và triển lãm poster giới thiệu dự án. Bên cạnh những dự án chú trọng nâng cao ý thức của cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường (đặc biệt là trẻ em), điểm nổi bật của các dự án năm nay là nhiều dự án chuyên sâu về nghiên cứu khoa học.

Những ý tưởng được các chuyên gia môi trường đánh giá cao như: dùng túi nhựa không thể tái chế để tạo ra dầu (đại sứ Pablo Andrés Calderón Tobón, Colombia), dùng dầu ăn đã qua sử dụng để làm xà phòng (đại sứ Chia Wen Shin, Malaysia), dùng vỏ cà phê điều chế than hoạt tính (đại sứ Lưu Quản Trọng, Việt Nam)...

Vào sáng hôm qua 12-11 theo giờ địa phương, 19 đại sứ đại diện cho 19 nước đã tham dự cuộc thi dự án môi trường “Global Bayer Young Environmental Leader Award” (tạm dịch: Giải thưởng Lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu). Đại diện Việt Nam dự thi là sinh viên Lưu Quản Trọng. Sẽ có ba giải đồng hạng, mỗi giải gồm giấy chứng nhận, kỷ niệm chương, sự hỗ trợ nhiều mặt của Bayer và 1.000 Euro (khoảng 28 triệu đồng) để triển khai dự án tại địa phương.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào tối mai 14-11 theo giờ địa phương và sẽ được sớm cập nhật trên Tuổi Trẻ Online.

Ngoài ra, các đại sứ đã đi tham gian trung tâm xử lý rác thải, tham quan tàu “Max Prüss” - con tàu thường chạy dọc sông Rhine để đo chất lượng nguồn nước, tìm hiểu chiếc xe "Lumbricus" - tức lớp học môi trường lưu động dành cho trẻ em, thực hành tại các phòng thí nghiệm, tìm hiểu chiến dịch kêu gọi cộng đồng tiết kiệm thức ăn...

Tính từ năm 1998 đến nay, cuộc thi Đại sứ môi trường Bayer thu hút gần 16.000 bạn trẻ dự thi và đã có 646 đại sứ tham dự chuyến du khảo sinh thái tại Đức.

Được biết, hợp tác quốc tế về thanh niên và môi trường giữa Tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP) bắt đầu từ năm 2004. 2013 cũng sẽ là năm cuối cùng của chương trình Đại sứ môi trường Bayer.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Khi đại sứ đi học bảo tồnTìm kiếm Đại sứ môi trường Bayer 2013Đại sứ môi trường lọc nước bằng vỏ cà phêNhững ý tưởng môi trường khi người ta trẻ...Đại sứ Việt Nam nhận giải thưởng toàn cầuNhững người trẻ tập làm kinh tế xanhSinh viên Việt Nam giới thiệu dự án môi trường ở ĐứcNhững dự án xanh đánh dấu tuổi 20Học sống xanh cùng “Sổ tay xanh”Tám sinh viên được phong danh "đại sứ môi trường"Những hành động nhỏ để tạo nên bao điều vĩ đạiĐại sứ Việt Nam nhận giải thưởng toàn cầuMai Anh đoạt giải thưởng môi trường toàn cầuHọc người Đức làm môi trường

TRUNG UYÊN (từ Leverkusen, Đức)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên