03/11/2022 16:10 GMT+7

Đại sứ Anh đến Bộ Ngoại giao Nga theo yêu cầu triệu tập của Matxcơva

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Sáng 3-11, đại sứ Anh đã đến Bộ Ngoại giao Nga để thảo luận về tuyên bố của Matxcơva rằng Anh có liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea.

Đại sứ Anh đến Bộ Ngoại giao Nga theo yêu cầu triệu tập của Matxcơva - Ảnh 1.

Đại sứ Anh tại Matxcơva - bà Deborah Bronnert rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS

Phóng viên cũng chứng kiến Đại sứ Anh tại Matxcơva - bà Deborah Bronnert rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Matxcơva ngày 3-11.

Trước đó, ngày 2-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết Nga sẽ triệu tập đại sứ Anh, bà Deborah Bronnert để đưa ra bằng chứng về sự can dự của London.

Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để nhắm mục tiêu vào các tàu Nga ở vịnh Sevastopol vào đầu ngày 29-10.

Theo quân đội Nga, một số máy bay không người lái của hải quân Ukraine đã lợi dụng khu vực an ninh dành cho hành lang xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen để áp sát các mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công được thực hiện dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của các chuyên gia hải quân Anh. Tuy nhiên, phía Anh bác bỏ cáo buộc này. 

"Những hành động này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Anh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 2-11. 

Vụ tấn công khiến Nga ra quyết định tạm ngừng tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trong vài ngày, trước khi quay trở lại thỏa thuận vào ngày 2-11.

Nga cho biết đã nhận được sự đảm bảo của Ukraine rằng những vụ việc tương tự sẽ không xảy ra lần nữa. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga bảo lưu quyền rút khỏi thỏa thuận nếu Ukraine vi phạm các đảm bảo an ninh với Nga.

"Nga có quyền rút khỏi các thỏa thuận này nếu những đảm bảo từ Ukraine bị vi phạm", ông Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng Anh đứng sau các cuộc tấn công vào các đường ống Dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 vừa qua, khiến hệ thống cung ứng khí đốt trị giá hàng tỉ USD giữa Nga và châu Âu có nguy cơ không thể sử dụng vĩnh viễn.

Sau 4 ngày, Nga quay lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen Sau 4 ngày, Nga quay lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

TTO - Nga cho biết sẽ tiếp tục tham gia thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, chỉ bốn ngày sau khi tuyên bố tạm ngừng tham gia.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên