01/04/2019 08:40 GMT+7

Đài Loan tố Trung Quốc điều 2 chiến đấu cơ khiêu khích ở eo biển Đài Loan

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Đài Loan khẳng định hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã có hành động xâm nhập “liều lĩnh và khiêu khích” khi vượt ranh giới phân cách hai bên ở eo biển Đài Loan.

Đài Loan tố Trung Quốc điều 2 chiến đấu cơ khiêu khích ở eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Một chiếc J-11 của Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã điều máy bay và phát tín hiệu cảnh báo sau khi hai chiếc J-11 băng qua "đường giới tuyến" ở vùng nước thuộc eo biển Đài Loan, được xem là ranh giới phân định Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

"Vào lúc 11h trưa 31-3, hai chiếc J-11 của không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vi phạm thỏa thuận ngầm lâu nay bằng việc vượt qua đường ranh giới eo biển Đài Loan. Đó là hành động có chủ ý, liều lĩnh và khiêu khích. Chúng tôi xin thông báo cho các đối tác trong khu vực và lên án Trung Quốc về hành động trên", cơ quan phụ trách đối ngoại Đài Loan viết trên Twitter.

Trung Quốc lâu nay vẫn xem Đài Loan là một tỉnh, và là phần lãnh thổ chỉ chờ thống nhất theo nguyên tắc "Một Trung Quốc". Ngược lại, chính quyền Đài Bắc, đặc biệt dưới thời nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, vẫn phản đối với ý tưởng này.

Vài năm gần đây, Trung Quốc được cho là đã tăng cường số lượng các hoạt động đưa máy bay và tàu chiến qua eo biển Đài Loan, vùng nước ngăn cách đảo Đài Loan với đại lục.

Tuy vậy theo Hãng tin Reuters ngày 1-4, đây là trường hợp bất thường khi quân đội Trung Quốc vượt qua cái được xem là đường ranh giới nằm ở vùng trung tuyến của eo biển.

Truyền thông Đài Loan nói rằng lần cuối các máy bay Trung Quốc vượt lằn ranh này là năm 2011. Lần đó, cả Đài Loan lẫn Trung Quốc đều mô tả đây là trường hợp xuất phát từ lỗi vô ý khi hai chiếc máy bay Trung Quốc muốn đáp trả một máy bay do thám của Mỹ gần đó.

Tuy nhiên trong ngày 31-3, phía Đài Loan lại nói rằng đây là hành động có chủ đích của Trung Quốc. Người phát ngôn văn phòng lãnh đạo Đài Loan Alex Huang nói các chuyến bay J-11 trên "khiêu khích và hủy hoại hiện trạng của hai bờ eo biển".

Thực tế động tác của J-11 xuất hiện chỉ một tuần sau khi Mỹ điều một tàu khu trục và tàu bảo vệ bờ biển đi qua eo biển Đài Loan. Hành động này trước giờ luôn chọc giận chính quyền Bắc Kinh.

Cần nhắc từ đầu tháng 3, Đài Loan nói vùng lãnh thổ này đã đưa yêu cầu chính thức về việc mua một đội tiêm kích F-16 mới của Mỹ.

Mỹ điều tàu tuần duyên, khu trục qua eo biển Đài Loan Mỹ điều tàu tuần duyên, khu trục qua eo biển Đài Loan

TTO - Mỹ đã gửi tàu khu trục hạm Curtis Wilbur và tàu tuần duyên Bertholf qua eo biển Đài Loan trong ngày 24-3 để làm nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên