10/04/2023 16:14 GMT+7

Đài Loan tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu giữa lúc Trung Quốc tập trận

Quân đội Đài Loan tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong lúc Trung Quốc tập trận quân sự. Trong khi đó, người dân ở Đài Loan dường như vẫn "bình chân như vại".

Đài Loan tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu giữa lúc Trung Quốc tập trận - Ảnh 1.

Đài Loan đã đặt các khẩu đội tên lửa Patriot và súng phòng không Skyguard vào trạng thái sẵn sàng để tăng cường phòng thủ - Ảnh: MILITARY NEWS AGENCY

Theo báo Taiwan News (Đài Loan) ngày 10-4, quân đội Đài Loan đã triển khai nhiều đơn vị phòng không và các đơn vị khác trên khắp hòn đảo này, trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận "Liên Hợp Lợi Kiếm" trong ba ngày.

Cơ quan chỉ huy phòng không và tên lửa thuộc không quân Đài Loan đã đặt nhiều khẩu đội tên lửa Patriot và súng phòng không Skyguard vào trạng thái sẵn sàng để tăng cường phòng thủ. Tên lửa Patriot tăng cường khả năng phòng không và có thể đáp trả một cuộc tấn công của đối phương.

Hôm 9-4, Lữ đoàn tăng thiết giáp 542 của quân đội Đài Loan đã thực hiện cuộc tuần tra đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu. Sau khi lữ đoàn chuyển đến một vị trí chiến thuật, họ đã mô phỏng một cuộc tấn công vào kẻ địch.

Ngoài ra, Cơ quan chỉ huy pháo binh số 21 của quân đội Đài Loan - vốn chịu trách nhiệm phòng không ở phía bắc hòn đảo này - cũng kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu bằng cách mô phỏng hoạt động theo dõi mục tiêu và khóa mục tiêu máy bay địch.

Hôm nay 10-4, theo kế hoạch, Trung Quốc tiếp tục tiến hành cuộc tập trận quân sự ngày thứ ba liên tiếp gần đảo Đài Loan, để phản ứng với chuyến quá cảnh tại Mỹ vừa qua của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Phản ứng với cuộc tập trận của Trung Quốc, quân đội Đài Loan đã tiến hành các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu, trong khi hệ thống phòng không trên mặt đất và hệ thống tên lửa đất đối không được đặt trong tình trạng báo động.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng họ tuân theo nguyên tắc "không leo thang xung đột, không gây ra tranh chấp".

Cuộc sống ở Đài Loan diễn ra bình thường

Theo ghi nhận của Hãng tin Reuters, cuộc sống của người dân ở Đài Loan vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu hoảng loạn hay gián đoạn nào do cuộc tập trận của Trung Quốc. Các chuyến bay dân sự vẫn hoạt động như bình thường.

"Hầu hết những người bình thường có lẽ không sợ hãi. Lý do chính là mọi người đều nghĩ rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ không bắt đầu một cuộc chiến tranh" - cựu binh Tang Pao Hsiung (78 tuổi) chia sẻ.

Các diễn biến trên thị trường chứng khoán Đài Loan đã giúp xoa dịu tình hình căng thẳng, với chỉ số chuẩn TWII đóng cửa tăng 0,3% vào ngày 10-4.

Trung Quốc công bố video mô phỏng cách thức tấn công Đài LoanTrung Quốc công bố video mô phỏng cách thức tấn công Đài Loan

Video mô phỏng của Trung Quốc cho thấy tên lửa, bệ phóng rocket tầm xa, máy bay và tàu chiến đồng loạt tấn công từ nhiều hướng vào đảo Đài Loan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên