29/05/2024 15:06 GMT+7

Đài Loan nói Trung Quốc tập trận 'chủ yếu để đe dọa'

Người đứng đầu cơ quan an ninh Đài Loan nhận định Trung Quốc đã hạn chế quy mô của cuộc tập trận, nhằm tránh leo thang căng thẳng và tránh quốc tế can thiệp.

Một người lính hải quân Trung Quốc quan sát qua ống nhòm trong một cuộc tập trận của lực lượng này ở vùng biển quanh đảo Đài Loan vào năm 2022 - Ảnh: REUTERS

Một người lính hải quân Trung Quốc quan sát qua ống nhòm trong một cuộc tập trận của lực lượng này ở vùng biển quanh đảo Đài Loan vào năm 2022 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, người đứng đầu cơ quan an ninh Đài Loan Tsai Ming-yen ngày 29-5 nhận định việc Trung Quốc tập trận vào tuần trước thiên về tuyên truyền và răn đe hơn là phát động chiến tranh.

Trước đó, vào sáng 23-5, Bộ tư lệnh Chiến khu Miền đông của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tuyên bố bắt đầu cuộc tập trận "Liên hợp lợi kiếm - 2024A" quy mô lớn trên eo biển Đài Loan.

Cuộc tập trận diễn ra trên vùng biển bao quanh hầu như toàn bộ đảo Đài Loan và các đảo do Đài Bắc kiểm soát gần đó.

Đến khuya 24-5, Đài truyền hình trung ương quốc gia Trung Quốc (CCTV) tuyên bố cuộc tập trận "Liên hợp lợi kiếm - 2024A" của quân đội Trung Quốc đã "kết thúc thắng lợi".

Ngay khi cuộc tập trận bắt đầu, Trung Quốc đã khẳng định một trong những mục đích của hoạt động quân sự này là trừng phạt những phát ngôn mang đậm tinh thần đòi độc lập của tân lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trong và sau lễ nhậm chức của ông hôm 20-5.

Điều này vi phạm nghiêm trọng chính sách "Một Trung Quốc" đã được Bắc Kinh duy trì trong nhiều thập kỷ, trong đó khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Theo đó, phát biểu trước các phóng viên, người đứng đầu cơ quan an ninh Đài Loan Tsai Ming-yen nói mục đích tập trận của Trung Quốc không phải là để gây chiến. "Các cuộc tập trận này nhằm mục đích đe dọa", ông Tsai nói.

Trong một báo cáo gửi đến các nhà lập pháp Đài Loan, ông Tsai cho rằng dường như Trung Quốc cũng cố gắng hạn chế quy mô của các cuộc tập trận này. Ông chỉ ra việc không có tuyên bố nào cho vùng cấm bay hay cấm tàu thuyền nào được đưa ra, cũng như việc diễn tập chỉ kéo dài hai ngày.

"Mục đích là tránh tình hình leo thang và tránh sự can thiệp của quốc tế. Nhưng có lo ngại rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ tiếp tục các hành động cưỡng ép hỗn hợp đối với chúng ta, và dần dần thay đổi hiện trạng của eo biển Đài Loan", báo cáo này viết.

Nhận xét về khả năng huy động lực lượng của Trung Quốc, ông Tsai nói các lực lượng này gần như được huy động gần như ngay sau thông báo tập trận của Bắc Kinh sáng 23-5.

"Tốc độ là cực kỳ nhanh, cho thấy khả năng huy động nhanh chóng (của Trung Quốc - PV)", ông Tsai bình luận.

Cùng ngày 29-5, phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Chu Phượng Liên (Zhu Feng Lian) nhắc lại việc tân lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức là một nhân vật ủng hộ nguy hiểm cho nền độc lập chính thức của Đài Loan, đồng thời cảnh báo về việc Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự.

Bà Chu nói các cuộc tập trận nêu trên là "hành động chính đáng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

"Khi các hành động khiêu khích đòi độc lập của Đài Loan tiếp diễn, hành động của PLA nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ sẽ tiếp tục", bà Chu khẳng định.

"Các khác biệt về hệ thống không phải là trở ngại cho việc thống nhất, đừng nói đến đây là cái cớ cho việc tách khỏi (độc lập)", bà Chu nói thêm.

Trung Quốc nhắc Nhật Bản tuân thủ chính sách Trung Quốc nhắc Nhật Bản tuân thủ chính sách 'Một Trung Quốc'

Ông Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi Nhật Bản nên tuân thủ nguyên tắc 'Một Trung Quốc'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên