05/09/2022 09:36 GMT+7

Đại hội VFF: Ông Trần Quốc Tuấn nhận nhiều đề cử

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Trong 74 tổ chức thành viên thuộc VFF, mỗi đơn vị có quyền giới thiệu tối đa 17 người tham gia vào ban chấp hành khóa 9.

Đại hội VFF: Ông Trần Quốc Tuấn nhận nhiều đề cử - Ảnh 1.

Quyền chủ tịch VFF khóa 8 Trần Quốc Tuấn nhận được nhiều đề cử vào chức danh chủ tịch VFF khóa 9 - Ảnh: NAM KHÁNH

Đại hội VFF nhiệm kỳ 9 (2022-2026) sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 tới. Trước đó, ngày 6-8 VFF đã gửi đề án nhân sự Đại hội VFF khóa 9 đến các tổ chức thành viên đồng thời yêu cầu các tổ chức thành viên giới thiệu ứng viên tham gia vào ban chấp hành và nắm giữ các vị trí chủ chốt của VFF khóa 9.

Trong 74 tổ chức thành viên thuộc VFF, mỗi đơn vị có quyền giới thiệu tối đa 17 người tham gia vào ban chấp hành khóa 9. Đại hội VFF sẽ bầu ra 17 ủy viên ban chấp hành, trong đó có 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch (phụ trách tài chính, chuyên môn, truyền thông - đối ngoại) và 13 ủy viên.

Ngày 4-9, theo thông tin của Tuổi Trẻ, đã có rất nhiều tổ chức thành viên gửi văn bản giới thiệu ứng viên tham gia ban chấp hành VFF khóa 9 về tiểu ban nhân sự đại hội. Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF khóa 8 - đang là người nhận được nhiều đề cử nhất cho vị trí chủ tịch VFF khóa 9.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo CLB Nam Định nói: "Chúng tôi đề cử ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF hiện nay - tham gia ứng cử chức danh chủ tịch VFF khóa 9. Ngoài ra, CLB cũng đề cử thêm một số thành viên khác tham gia vào ban chấp hành".

Các thành viên thường trực VFF khóa 8 hiện nay ngoài ông Trần Quốc Tuấn, các ứng viên khác cũng nhận được đề cử tham gia khóa 9 như: ông Trần Anh Tú (ủy viên thường trực VFF khóa 8) nhận được đề cử tham gia ứng cử vị trí phó chủ tịch tài chính và phó chủ tịch chuyên môn VFF; ông Cao Văn Chóng (phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 8) tiếp tục được đề cử vào khóa 9 ở vị trí hiện tại; ông Lê Văn Thành (phó chủ tịch tài chính VFF khóa 8) được đề cử vị trí này ở nhiệm kỳ 9.

Lãnh đạo một CLB ở V-League chia sẻ: "Chúng tôi rất mong muốn đề cử và nhận được sự đồng ý tham gia VFF của ông Nguyễn Đình Trung - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh. 

Nếu ông Trung đồng ý tham gia ứng cử vị trí phó chủ tịch tài chính VFF, VFF khóa 9 sẽ rất mạnh. Những năm qua Hưng Thịnh là đơn vị đã tài trợ hàng trăm tỉ cho bóng đá nữ, trả lương cho HLV Park Hang Seo, đồng thời là nhà tài trợ chính cho CLB Bình Định".

Ngày mai (6-9) sẽ là thời điểm cuối cùng để các đơn vị thành viên gửi danh sách đề cử ứng viên tham gia ứng cử vào ban chấp hành VFF khóa 9. Còn rất nhiều cái tên được đề cử hứa hẹn sẽ mang đến không ít bất ngờ và cả "sốc" cho người hâm mộ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại Paris Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại Paris

TTO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã có cuộc tiếp đón đoàn lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại cơ quan đại diện FIFA ở Paris.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên