08/01/2022 18:33 GMT+7

Ban chấp hành VFF thống nhất đề cử ông Trần Quốc Tuấn làm quyền chủ tịch

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 8-1, Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp để chuẩn bị cho Đại hội thường niên diễn ra vào ngày mai 9-1. 100% thành viên Ban chấp hành thống nhất đề cử ông Trần Quốc Tuấn làm quyền chủ tịch VFF.

Ban chấp hành VFF thống nhất đề cử ông Trần Quốc Tuấn làm quyền chủ tịch - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn (phải) được 100% thành viên Ban chấp hành đề cử nắm giữ vị trí quyền chủ tịch VFF khóa 8 thay ông Lê Khánh Hải - Ảnh: VFF

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ông Lê Khánh Hải đã có đơn xin rút lui khỏi vị trí chủ tịch VFF khóa 8 (2018-2022). Ông Lê Khánh Hải hiện là ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ngày 19-11-2021, Bộ Chính trị đã có công văn đồng ý cho ông Lê Khánh Hải thôi kiêm giữ chức chủ tịch VFF.

Tại khoản 3 điều 40 điều lệ VFF quy định: "Trường hợp chủ tịch bị bỏ trống do từ chức thì phó chủ tịch tại vị lâu nhất sẽ đảm nhiệm chức quyền chủ tịch cho đến khi chủ tịch mới được bầu tại đại hội được triệu tập gần nhất theo quy định của điều lệ VFF".

Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch VFF các khóa 7 (2014-2018) và khóa 8 (2018-2022), sẽ đảm nhiệm chức quyền chủ tịch VFF cho đến khi chủ tịch mới được bầu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022-2026, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022.

Chiều 8-1, Ban chấp hành VFF đã có cuộc họp để chuẩn bị nội dung cho Đại hội thường niên VFF diễn ra sáng 9-1. Tại cuộc họp, toàn bộ các thành viên Ban chấp hành đã thống nhất đề cử ông Trần Quốc Tuấn nắm giữ vị trí quyền chủ tịch VFF khóa 8. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, Ban chấp hành VFF sẽ trình Đại hội thường niên thông qua phương án nhân sự cấp cao của VFF trong sáng 9-1.

Về việc ông Lê Khánh Hải xin rút lui, trong cuộc họp các thành viên Ban chấp hành VFF cũng bày tỏ nguyện vọng dù không trực tiếp làm chủ tịch VFF nhưng mong ông Hải sẽ tiếp tục hỗ trợ bóng đá Việt Nam. Trong vai trò chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Hải cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành với VFF và bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31 ở đội tuyển bóng đá nam và nữ. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia đặt mục tiêu giành huy chương vàng AFF Suzuki Cup 2022. Ngoài ra, các đội tuyển futsal, đội tuyển bóng đá trẻ cũng được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022.

AFC bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm chủ tịch Ủy ban thi đấu

TTO - Ngày 16-7, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực VFF - làm chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đảm nhiệm vị trí cao nhất trong Ủy ban thi đấu AFC.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên