30/12/2021 18:22 GMT+7

Ông Trần Quốc Tuấn sẽ là quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Theo điều lệ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực - sẽ đảm nhiệm chức quyền chủ tịch VFF sau khi ông Lê Khánh Hải, chủ tịch VFF, rút lui.

Ông Trần Quốc Tuấn sẽ là quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn sẽ đảm nhiệm vị trí quyền chủ tịch VFF - Ảnh: TTO

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ông Lê Khánh Hải (ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước) đã có đơn xin rút khỏi vị trí chủ tịch VFF khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022).

Sau khi ông Lê Khánh Hải rời VFF, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ thay thế ông ngồi vào vị trí này và liệu VFF có phải tổ chức đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới.

Căn cứ khoản 3 điều 40 điều lệ VFF: "Trường hợp chủ tịch bị bỏ trống do từ chức thì phó chủ tịch tại vị lâu nhất sẽ đảm nhiệm chức quyền chủ tịch cho đến khi chủ tịch mới được bầu tại đại hội được triệu tập gần nhất theo quy định của điều lệ VFF".

Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch VFF các khóa 7 (2014-2018) và khóa 8 (2018-2022), sẽ đảm nhiệm chức quyền chủ tịch VFF cho đến khi chủ tịch mới được bầu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022-2026, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022.

Theo kế hoạch, vào ngày 8-1-2022, Ban chấp hành VFF sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 9 để trình đại hội thường niên 2021 thông qua việc ông Lê Khánh Hải thôi chức chủ tịch, đồng thời thông qua việc ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm chức quyền chủ tịch VFF.

Ông Trần Quốc Tuấn được đánh giá là người có kinh nghiệm, năng lực tại VFF. Hiện ông đang ở Singapore để làm việc với tư cách thành viên Ban điều hành và xử lý các tình huống khẩn cấp tại AFF Suzuki Cup 2020. Theo kế hoạch, ngày 2-1-2022 ông Trần Quốc Tuấn mới trở lại Việt Nam.

Ngoài việc đảm đương nhiệm vụ tại VFF, ông Trần Quốc Tuấn hiện đang là trưởng ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đây cũng là nhiệm kỳ thứ 3 ông được bầu vào thường vụ AFC (nhiệm kỳ 2019-2023). Ông Trần Quốc Tuấn là người Việt Nam từng nắm giữ các vị trí cao nhất tại các tổ chức bóng đá quốc tế.

Ông Lê Khánh Hải xin rút khỏi vị trí chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Ông Lê Khánh Hải xin rút khỏi vị trí chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

TTO - Ngày 30-12, ông Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Khánh Hải đã có đơn xin thôi không làm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên