03/03/2022 17:59 GMT+7

Đại học Sư phạm Hà Nội lần đầu tổ chức thi đánh giá năng lực có gì khác?

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - "Trường đào tạo làm thầy cô thì ngoài phần thi trắc nghiệm, phần tự luận cần trình bày cho người khác hiểu, để ít nhất ngay từ đầu thể hiện mình có năng lực", thầy Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nói yêu cầu của kỳ thi.

Đại học Sư phạm Hà Nội lần đầu tổ chức thi đánh giá năng lực có gì khác? - Ảnh 1.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội trở lại trường vào ngày 14-2 - Ảnh: HNUE

Ngày 3-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết những điểm khác của kỳ thi đánh giá năng lực lần đầu tiên trường tổ chức. 

Thầy Minh thừa nhận việc tổ chức thi đánh giá năng lực các cơ sở khác đã làm, là điều tích cực. 

"Trường chúng tôi giờ mới tổ chức, vì trường cần có lộ trình để làm quen và có đặc thù tuyển sinh đào tạo để ra làm thầy cô giáo nên trường quyết định tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Trường dùng thời gian nghiên cứu thận trọng, đặc thù lý luận và thực tiễn, cử đoàn sang một số nước nghiên cứu, sau đó trao đổi phương án, ra ngân hàng đề, thử, chuẩn hóa, điều chỉnh.

Không có phương pháp nào tuyệt đối hóa, trắc nghiệm - tự luận đều có ưu khuyết điểm, phải thử nghiệm chứ không võ đoán và làm ngay", thầy Minh chia sẻ.

Thầy Minh cũng cho biết: "Đề thời gian chỉ 60-90 phút cho môn toán, văn. 70% trắc nghiệm để thí sinh không bị choáng; môn văn 30% trắc nghiệm. Trường tổ chức thi riêng từng môn. Đề không đánh đố, mức độ thi khác với phổ thông nên thi trắc nghiệm đòi hỏi cao hơn, nhận biết, vận dụng thấp, cao và vận dụng tràn sang tự luận. Làm sao để thấy thí sinh có khả năng nhất định từ ban đầu".

Được biết, trong hai ngày 3 và 4-3, nhà trường chính thức nhận hồ sơ thi đánh giá năng lực. 

Năm 2022, Trường đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường tự tổ chức hoặc Trường đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức. Trường tuyển sinh trong cả nước với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, công bố đề thi tham khảo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, công bố đề thi tham khảo

TTO - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường tự tổ chức hoặc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên