22/02/2022 08:03 GMT+7

Bát nháo luyện thi đánh giá năng lực

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Hiện có rất nhiều tài khoản cá nhân, đơn vị trên mạng xã hội giới thiệu, chào mời, cung cấp khóa luyện thi và bán đề thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy...

Bát nháo luyện thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: ÁNH TRINH

Trong khi đó, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội đều khẳng định không phát hành tài liệu cũng như tổ chức luyện thi đánh giá năng lực.

"Luyện đề, bán sách, thi thử..."

Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ cho thấy từ năm 2020 đã xuất hiện khá nhiều fanpage "luyện thi, ôn thi, đề thi đánh giá năng lực" trên Facebook. 

Gần đây, nhiều fanpage nói trên đã đổi tên để mời gọi, thu hút người học như "Luyện thi đánh giá năng lực 2022 ĐH Quốc gia TP.HCM"; "Khóa luyện thi đánh giá năng lực 900+"; "Luyện thi cấp tốc đánh giá năng lực 2022"; "Luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội 2022". Các trang này có số thành viên lên đến hàng trăm ngàn.

Mấy ngày gần đây, trang "chuyên luyện thi đánh giá năng lực toàn quốc" mời gọi "chạy nước rút - tăng tốc ôn thi đánh giá năng lực" với "khóa luyện đề" học trực tiếp tại TP.HCM với nhiều ưu đãi như học phí 1 triệu đồng, tặng video tự ôn đánh giá năng lực, học viên được mua sách luyện đề với giá 120.000 đồng/cuốn. 

Trước đó, trang này rao "mở bán sách bộ đề luyện thi đánh giá năng lực đợt cuối... giá 250.000 đồng/cuốn".

Một trang giới thiệu về khai giảng lớp tổng ôn luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội 2022 với nội dung: "Trung tâm đầu tiên của cả nước tổ chức luyện thi đánh giá năng lực, khóa duy nhất đảm bảo đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh dự thi tất cả 16 đợt thi đánh giá năng lực trong năm 2022 của ĐH Quốc gia Hà Nội, số lượng buổi học là 60 buổi với giảng viên, thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ học qua phần mềm Zoom"; "Đội ngũ giáo viên đều tham gia giảng dạy và nghiên cứu, biên soạn đề thi đánh giá năng lực từ năm 2014 - 2015; mức phí 3,6 triệu đồng/học sinh/khóa...".

Nhiều trang khác cam kết có các giáo viên kỳ cựu (thầy cô giàu kinh nghiệm, giảng viên các trường đại học); nhiều học sinh thủ khoa, trên 1.000 điểm; trực tiếp đăng ký thi thử trong các đợt thi để bám sát tối đa cấu trúc bộ đề, tăng mức độ tin cậy đối với các học viên; ôn tập qua tài liệu, qua video bài giảng, qua Zoom với giáo viên... 

Ngoài ra, nhiều trang còn tổ chức thi thử online cho học viên đã mua bộ đề, thu hút đông đảo học sinh tham gia...

Đơn vị tổ chức thi nói gì?

Sáng 21-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Quốc Chính - giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM - cho biết: "ĐH Quốc gia TP.HCM không phát hành các tài liệu liên quan đến đề thi của kỳ thi đánh giá năng lực".

Liên quan đến việc nhiều lời mời gọi luyện thi đánh giá năng lực trên mạng xã hội, ông Chính khẳng định: "ĐH Quốc gia TP.HCM không tổ chức luyện thi đánh giá năng lực. Trong mỗi đợt thi các năm trước, không thí sinh nào được phép mang đề thi ra khỏi phòng thi. Mỗi năm ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ công bố đề thi mẫu minh họa đánh giá năng lực. Do vậy thí sinh cần tham khảo những thông tin chính thống".

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, giám đốc Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội, cũng khẳng định: "Chúng tôi không tổ chức ôn luyện, không xuất bản các ấn phẩm phục vụ ôn luyện thi đánh giá năng lực (ngoại trừ bài thi tham khảo). 

Việc tổ chức các khóa ôn luyện là không có tác dụng với thí sinh. Tất cả các chuyên gia, cộng tác viên hoạt động liên quan thi đánh giá năng lực đều cam kết không tham gia luyện thi đánh giá năng lực. 

Ngân hàng câu hỏi của kỳ thi đánh giá năng lực có cả chục ngàn câu, kiến thức trải rộng thì không một trung tâm luyện thi nào có thể bao quát nổi. Hơn nữa, đề thi của ĐH Quốc gia Hà Nội thiên về đánh giá năng lực tư duy của thí sinh chứ không đánh giá khả năng trí nhớ. 

Do đó, cách tốt nhất là thí sinh nên học chắc kiến thức cơ bản và làm quen với đề thi đánh giá năng lực bằng cách làm đề thi thử do ĐH Quốc gia Hà Nội cung cấp".

PGS.TS Nguyễn Phong Điền - phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội - cho hay bài thi đánh giá tư duy của trường này tập trung vào việc đánh giá năng lực vận dụng kiến thức toán THPT để giải quyết các vấn đề thực tế, hiểu biết về khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh), năng lực đọc nhanh, hiểu đúng vấn đề về khoa học kỹ thuật và năng lực tiếng Anh của học sinh. 

"Chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức thi thử online (ít nhất là hai đợt). Ngày 23-1, nhà trường đã tổ chức thi thử online lần 1 cho bài thi đánh giá tư duy trên hệ thống https://tsa.hust.edu.vn. Thi thử đợt 2 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3-2022. Cấu trúc đề thi không khuyến khích học tủ, học lệch, học thêm" - ông Điền nhấn mạnh.

Cảnh báo lừa đảo sửa thông tin đăng ký

Mới đây, Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội phát đi thông báo khẩn cho hay hiện có một số đối tượng xấu lợi dụng để khai thác thí sinh nộp tiền môi giới sửa thông tin lỗi tại tài khoản đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực.

Trước việc này, trung tâm khẳng định không thu tiền hay nhờ bất cứ ai can thiệp được vào hệ thống khaothi.vnu.edu.vn để sửa thông tin lỗi đăng ký của thí sinh. Thí sinh tuyệt đối không liên hệ trợ giúp với các đối tượng khác về kỳ thi.

Thí sinh có thể sửa lỗi đăng ký sau khi mọi hoạt động của cổng đăng ký ổn định hoặc sửa thông tin sai khi đến phòng thi. Tuyệt đối không nhờ qua đối tượng trung gian làm việc này, kẻo bị lừa đảo.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội 'Nam tiến': Trường nào tổ chức, sử dụng kết quả?

TTO - Số trường đại học phía Nam đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Hà Nội ngày càng tăng. Kỳ thi này sẽ được tổ chức tại TP.HCM ra sao, các trường nào sử dụng kết quả kỳ thi này?

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên