
Năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng 167 nhà khoa học trẻ, ưu đãi nghiên cứu đến hàng chục tỉ đồng - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Theo đó sẽ tiếp tục tuyển dụng các nhà khoa học về làm việc tại hệ thống trường và đơn vị thành viên, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nghiên cứu mạnh, góp phần nâng cao vị thế của đại học trong khu vực.
Cần tuyển 167 nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực trọng điểm
Theo kế hoạch tuyển dụng năm 2026 trong Chương trình VNU350, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố các đơn vị thành viên và trực thuộc tuyển 167 chỉ tiêu.
Trường đại học Bách khoa tuyển 36 chỉ tiêu, tập trung các lĩnh vực: điện - điện tử, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, cơ khí - cơ điện tử, logistics, toán ứng dụng, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật hóa học và quản trị kinh doanh.
Trường đại học Khoa học Tự nhiên tuyển 35 chỉ tiêu các lĩnh vực: công nghệ bán dẫn, vi mạch, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, toán học, thống kê - tài chính định lượng, công nghệ sinh học, khoa học sự sống, năng lượng tái tạo, môi trường và khoa học biển.
Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 22 chỉ tiêu các lĩnh vực: ngôn ngữ, giáo dục, tâm lý học, lịch sử, triết học, báo chí - truyền thông, văn hóa học, du lịch, quản lý giáo dục và quản trị nhân lực.
Trường đại học Khoa học Sức khỏe tuyển 20 chỉ tiêu các ngành y, răng hàm mặt, y học cổ truyền, điều dưỡng và dược.
Trường đại học Quốc tế cần 17 chỉ tiêu các lĩnh vực: kỹ thuật y sinh, kỹ thuật hóa học, xây dựng, logistics - quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế - tài chính - kế toán, toán - thống kê và ngôn ngữ Anh.
Trường đại học An Giang tuyển 14 chỉ tiêu nhóm ngành công nghệ, sư phạm, tài chính - ngân hàng và nông nghiệp - tài nguyên thiên nhiên.
Trường đại học Công nghệ thông tin tuyển 13 chỉ tiêu các ngành khoa học máy tính, hệ thống thông tin, thương mại điện tử, mạng máy tính, thiết kế vi mạch, khoa học dữ liệu, phát triển phần mềm và toán học.
Trường đại học Kinh tế - Luật tuyển 5 chỉ tiêu các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, hệ thống thông tin và toán ứng dụng.
Viện Môi trường và Tài nguyên tuyển 5 chỉ tiêu ở các lĩnh vực sinh học môi trường, quản lý tài nguyên và kỹ thuật môi trường.
Nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn, đầu tư phòng thí nghiệm 30 tỉ
Các nhà khoa học tham gia chương trình VNU350 sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đồng bộ từ Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các cơ chế cụ thể của từng đơn vị tuyển dụng.
Về chính sách chung, các nhà khoa học sẽ được làm việc trong môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, sử dụng hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở dữ liệu và thư viện của toàn hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM; được tạo điều kiện tham gia cộng đồng khoa học, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước.
Đại học Quốc gia TP.HCM hỗ trợ đăng ký và triển khai các đề tài nghiên cứu từ cấp cơ sở đến các chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm quốc gia, Nafosted, đề tài cấp thành phố, địa phương, doanh nghiệp hoặc các dự án quốc tế.
Các nhà khoa học được đảm bảo tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh; đồng thời được ưu tiên đăng ký nhà công vụ nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.
Đối với nhà khoa học trẻ, trong 3 năm đầu sẽ được cấp một đề tài nghiên cứu loại C với kinh phí tối đa 200 triệu đồng. Nếu hoàn thành tốt, có thể tiếp tục được xét cấp đề tài mới với kinh phí tối đa 1 tỉ đồng. Từ năm thứ tư có thể được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu với kinh phí tối đa 10 tỉ đồng, đồng thời được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xét chức danh phó giáo sư.
Với nhà khoa học đầu ngành, trong 2 năm đầu được cấp đề tài nghiên cứu loại B (kinh phí tối đa 1 tỉ đồng). Các năm tiếp theo có thể được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm với kinh phí tối đa 30 tỉ đồng, cũng như hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh và đăng ký chủ trì các đề tài khoa học ở nhiều cấp.
Điều kiện tham gia chương trình VNU350
Ứng viên tham gia chương trình cần có trình độ tiến sĩ, khả năng giảng dạy và nghiên cứu độc lập. Với nhà khoa học trẻ cần đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí: có bài báo khoa học đăng trên tạp chí hoặc hội nghị uy tín; có bằng phát minh, sáng chế đã được đăng ký thành công; có sản phẩm khoa học - công nghệ đã được chuyển giao; có hướng nghiên cứu mới, triển vọng phù hợp chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Với nhà khoa học đầu ngành cần đáp ứng đủ 5 tiêu chí: có kinh nghiệm và lãnh đạo nhóm nghiên cứu hoặc trưởng phòng thí nghiệm; chủ trì đề tài, dự án khoa học - công nghệ; có công bố khoa học uy tín hoặc bằng sáng chế; có mối quan hệ, hợp tác trong nước và quốc tế (là thành viên của các tổ chức khoa học - công nghệ quốc tế; tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; biên tập, phản biện bài báo cho các tạp chí quốc tế).
Ứng viên có thể nộp hồ sơ tham gia chương trình VNU350 trực tiếp trên website vnu350.vnuhcm.edu.vn hoặc gửi qua email vnu350@vnuhcm.edu.vn.
Chương trình VNU350 được triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành hệ thống đại học nghiên cứu thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu thu hút 350 nhà khoa học và hiện đã có 71 nhà khoa học tham gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận