
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - chia sẻ trong chương trình gặp mặt các nhà khoa học trúng tuyển Chương trình VNU350 - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Chiều 29-1, tại buổi gặp mặt các nhà khoa học trúng tuyển Chương trình VNU350, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - một lần nữa nhấn mạnh đây là cấu phần chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn của đại học này.
Thu hút, giữ chân người tài
Chương trình VNU350 là sáng kiến của Đại học Quốc gia TP.HCM nhằm thu hút, giữ chân và phát triển khoảng 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về công tác tại hệ thống này trong giai đoạn 2024-2030.
Đến cuối năm 2025, đã có 71 nhà khoa học trúng tuyển. Trong đó có 7 nhà khoa học đầu ngành cùng 64 nhà khoa học trẻ xuất sắc.
Trường đại học Bách khoa là đơn vị thu hút nhiều nhà khoa học nhất với 26 người. Tiếp đến là Trường đại học Khoa học tự nhiên (16 người), Trường đại học Khoa học sức khỏe (9 người), Trường đại học Kinh tế - Luật (8 người) và Trung tâm Vật liệu tiên tiến (4 người).
Năm 2025, các nhà khoa học nói trên đã công bố hơn 60 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, nhiều công trình thuộc nhóm Q1, Q2 theo các hệ thống xếp hạng quốc tế.
Trong đó lĩnh vực y - dược học chiếm 45%, cơ khí - kỹ thuật 14%, khoa học vật liệu 12%, công nghệ - tối ưu hóa - trí tuệ nhân tạo 9%, vật liệu tiên tiến 9%, hóa học 7%, còn kinh tế và luật mỗi lĩnh vực khoảng 2%.
Tính đến 22-12-2025, Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố 3.288 bài báo thuộc cơ sở dữ liệu Scopus, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế.
Hằng năm đều tăng công bố quốc tế
Số lượng bài báo quốc tế của Đại học Quốc gia TP.HCM tăng đều qua từng năm. Cụ thể 1.995 bài (2021), 2.378 bài (2022), 2.874 bài (2023), 3.240 bài (2024) và 3.402 bài (2025) với các loại hình công bố.
Đáng chú ý, tỉ lệ số bài báo quốc tế tính trên mỗi tiến sĩ cũng liên tục được cải thiện. Từ 1,33 (2021), 1,61 (2022), 1,86 (2023), 1,96 (2024) lên tiệm cận 2 (2025). Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh hiệu quả đầu tư vào đội ngũ nghiên cứu, thay vì chỉ gia tăng số lượng nhân sự.
Ngoài ra, Đại học Quốc gia TP.HCM đã có 103 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ mới. Trong đó 33 văn bằng được cấp gồm 9 sáng chế, 10 giải pháp hữu ích trong nước và 2 sáng chế được cấp tại Mỹ.

Một số nhà khoa học trong Chương trình VNU350 của Đại học Quốc gia TP.HCM tại buổi gặp gỡ - Ảnh: KHẮC HIẾU
Giáo sư thỉnh giảng mời nhà khoa học, chuyên gia quốc tế
Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2030, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ thu hút khoảng 350 nhà khoa học, trong đó 100 người trong giai đoạn 2024-2025 và 250 người giai đoạn 2026-2030.
Mục tiêu này gắn trực tiếp với các chỉ tiêu phát triển cốt lõi như nâng tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ từ khoảng 54% năm 2023 lên 75% vào năm 2030, đồng thời tạo lực đẩy cho năng suất và chất lượng nghiên cứu.
Bên cạnh đó, Chương trình Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đã thu hút 58 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đến từ các đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như Đại học Oxford, Trường Y Harvard, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Viện Công nghệ California (Caltech)...
Giai đoạn 2025-2026, chương trình này đặt mục tiêu thu hút khoảng 50 giáo sư mỗi năm. Xa hơn đến 2030, quy mô dự kiến đạt khoảng 100 giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia quốc tế.
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, trong thời gian tới, hai Chương trình VNU350 và Giáo sư thỉnh giảng sẽ được bổ sung một số chính sách mới, tạo động lực nghiên cứu dài hạn.
Đó là các nhà khoa học VNU350 sau khi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên sẽ được ưu tiên xem xét giao đề tài tiếp theo hoặc hỗ trợ tham gia, đề xuất các đề tài ở cấp cao hơn. Qua đó hình thành lộ trình nghiên cứu liên tục, thay vì triển khai rời rạc từng nhiệm vụ.
Với Chương trình Giáo sư thỉnh giảng, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến hỗ trợ vé máy bay khứ hồi tối đa hai lần mỗi năm trong nhiệm kỳ thỉnh giảng, tạo thuận lợi hơn cho các giáo sư, chuyên gia quốc tế duy trì sự hiện diện thường xuyên và gắn bó lâu dài với các nhóm nghiên cứu trong nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận