16/05/2026 15:03 GMT+7

Đại học Quốc gia TP.HCM: Không chỉ bài báo, phải có sản phẩm ra thị trường

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu tạo công nghệ lõi, thương mại hóa nghiên cứu và các mô hình phát triển mới cho quốc gia.

Đại học Quốc gia - Ảnh 1.

Đại học Quốc gia TP.HCM vinh danh các cá nhân nhà khoa học đã có những đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Ảnh: THIỆN THÔNG

Ngày 16-5, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị công bố định hướng chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030; ký kết phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM (VIH) với các trường đại học thành viên.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Hội nghị được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu đưa Đại học Quốc gia TP.HCM vào nhóm đại học hàng đầu châu Á.

Tại hội nghị, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố định hướng chuyển dịch vai trò của đại học từ nơi kiến tạo tri thức sang trung tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Theo đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực trung tâm để nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân tài, làm chủ công nghệ lõi và đóng góp cho phát triển quốc gia.

Đáng chú ý, đại học này định hướng thay đổi cách tiếp cận từ mô hình "đề tài - nghiệm thu" sang "chuỗi nhiệm vụ - sản phẩm - ứng dụng - thương mại hóa - tác động xã hội", với đầu mối điều phối là các viện, trung tâm xuất sắc thuộc VIH.

Mục tiêu không chỉ dừng ở công bố kết quả nghiên cứu mà còn hướng tới tạo ra giải pháp, công nghệ và mô hình phát triển mới để giải quyết các bài toán lớn của TP.HCM, vùng Nam Bộ và cả nước.

Đại học Quốc gia TP.HCM không thể chỉ đào tạo nhân lực

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - nhấn mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn là nhiệm vụ riêng lẻ, mà phải trở thành chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống đại học.

Theo bà Mai, điều này đòi hỏi sự thay đổi từ chương trình đào tạo, phương thức tuyển sinh, mô hình nghiên cứu đến hệ sinh thái hỗ trợ người học.

"Đại học Quốc gia TP.HCM được Đảng, Nhà nước và Chính phủ kỳ vọng lớn trong lộ trình phát triển vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á. Vì vậy nhiệm vụ không chỉ dừng ở đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải tạo ra công nghệ lõi, giải pháp chiến lược và các mô hình phát triển mới cho đất nước", bà Mai nói.

Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Mai nói VIH sẽ giữ vai trò điều phối liên ngành, kết nối "ba nhà" (nhà trường - Nhà nước - doanh nghiệp) để triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với bài toán thực tiễn.

Đại học Quốc gia TP.HCM cũng định hướng phát triển mô hình "viện ảo", cho phép giảng viên và nhà khoa học từ nhiều đơn vị cùng tham gia nghiên cứu chung, chia sẻ nguồn lực và hình thành các chuỗi nghiên cứu có khả năng phát triển thành sản phẩm đưa ra thị trường.

Đại học Quốc gia - Ảnh 2.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng Đại học Quốc gia TP.HCM không thể chỉ đào tạo nhân lực

Lập hạt nhân đổi mới sáng tạo kết nối doanh nghiệp và nhà khoa học

Hội nghị đã công bố định hướng phát triển VIH là nền tảng đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, đóng vai trò kết nối tri thức, công nghệ, nhân tài và các nguồn lực xã hội nhằm hình thành các giải pháp, sản phẩm công nghệ chiến lược, hướng đến xây dựng hạt nhân đổi mới sáng tạo của khu vực.

Mô hình hoạt động của trung tâm được xây dựng theo hướng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, kết nối 5 nhóm nhân tố gồm học thuật, doanh nghiệp, Nhà nước, vốn đầu tư và thị trường toàn cầu.

Từ đó trung tâm sẽ triển khai các hoạt động phát hiện cơ hội, ươm tạo sản phẩm, tăng tốc thương mại hóa, kết nối đầu tư và mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế.

Dịp này, VIH cùng 8 trường đại học thành viên trong hệ thống ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 nhằm phát huy sức mạnh toàn hệ thống trong triển khai nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp, địa phương, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước.

5 tháng công bố 1.500 bài báo Scopus

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố khoảng 1.500 bài báo Scopus; hình thành 5 phòng thí nghiệm khoa học cơ bản tích hợp công nghệ chiến lược; xây dựng 3 khung chương trình sản phẩm công nghệ chiến lược trong các lĩnh vực vi mạch - bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

Đồng thời phát triển danh mục 16 công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với bài toán quốc gia; có 12 sáng chế, giải pháp hữu ích trong nước và 1 sáng chế châu Âu chuẩn bị được cấp bằng.

Đại học lớn nhất phía Nam này cũng đang triển khai hệ thống phòng thí nghiệm vi mạch, bán dẫn dùng chung cấp quốc gia; thúc đẩy hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế; hoàn thiện các nền tảng chuyển đổi số phục vụ quản trị khoa học và công nghệ.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, xét về đầu tư hạ tầng nghiên cứu, tính tới thời điểm này, Đại học Quốc gia TP.HCM là đơn vị đang được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt đầu tư các phòng thí nghiệm lớn nhất cả nước.

Điển hình, một phòng thí nghiệm về công nghệ vi mạch bán dẫn hiện đã được phê duyệt và đang đầu tư tại Đại học Quốc gia TP.HCM với tổng vốn khoảng 750 tỉ đồng. Bên cạnh đó là 5 dự án hệ thống phòng thí nghiệm khác cũng vừa được phê duyệt đầu tư giai đoạn tiếp theo.

Thời gian qua, Đại học Quốc gia TP.HCM đã tăng cường làm việc với nhiều doanh nghiệp và địa phương để tìm kiếm các bài toán thực tiễn. Sau các chuyến làm việc, nhiều giảng viên đã chủ động đề xuất các đề tài nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Sẽ hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho học viên sau đại học

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai thông tin Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ có một đột phá, kết hợp đào tạo sau đại học và nghiên cứu. Thông qua các dự án nghiên cứu khoa học, sinh viên cao học và nghiên cứu sinh có thể được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, với mục tiêu là các em có thể học toàn thời gian.

"Các KPI và các chỉ tiêu dành cho các thầy cô là không đổi, nhưng khi kết hợp với đào tạo sau đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh sẽ được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí", bà Mai nói.

Được biết, chính sách này dự kiến sớm được Đại học Quốc gia TP.HCM công bố chính thức trong thời gian tới.

Đại học Quốc gia TP.HCM: Không chỉ bài báo, phải có sản phẩm ra thị trường - Ảnh 4.Trường ĐH Khoa học Sức khỏe đào tạo bác sĩ cho sinh viên Ấn Độ

Lần đầu tiên hợp tác tuyển sinh quy mô lớn với đối tác giáo dục Ấn Độ, Trường đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) dự kiến đón 40 sinh viên quốc tế theo học bác sĩ y khoa từ năm học 2026-2027 tại Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất