14/01/2026 12:06 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM: Bài báo khoa học tăng, doanh thu chuyển giao công nghệ giảm

Năm 2025, các chỉ số bài báo quốc tế, đội ngũ của Đại học Quốc gia TP.HCM đều tăng so với các năm trước, riêng doanh thu chuyển giao giảm.

ĐH Quốc gia TP.HCM: Bài báo khoa học tăng, doanh thu chuyển giao công nghệ giảm - Ảnh 1.

Số lượng viên chức Đại học Quốc gia TP.HCM theo chức danh và trình độ tính đến hết tháng 10-2025 - Đồ họa: M.G.

Tính đến hết tháng 10-2025, Đại học Quốc gia TP.HCM có tổng số 6.486 viên chức, số lượng bài báo quốc tế tăng đáng kể so với năm 2021. Tuy nhiên doanh thu từ chuyển giao công nghệ lại giảm.

Bài báo quốc tế tăng

Theo thống kê của Đại học Quốc gia TP.HCM, tính đến hết tháng 10-2025, tổng số viên chức của đại học là 6.486 người, tăng 2 người so với năm 2024.

Xét tại thời điểm này, số lượng giáo sư giữ nguyên như năm 2024 trong khi phó giáo sư giảm 6 người. Số lượng tiến sĩ và thạc sĩ tăng, trình độ đại học giảm.

Tuy nhiên, tháng 11-2025 viên chức Đại học Quốc gia TP.HCM được bổ sung thêm 8 tân giáo sư (Trường đại học Bách khoa 5, Trường đại học Tự nhiên 3) và 43 phó giáo sư.

Cùng với việc phát triển đội ngũ viên chức có học hàm học vị, số lượng công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín cũng liên tục tăng trong các năm gần đây.

bài báo - Ảnh 2.

Số lượng bài báo trên các tạp chí uy tín của Đại học Quốc gia TP.HCM trong 5 năm qua - Nguồn: ĐHQG TP.HCM

So với năm 2024, số lượng bài báo trong danh mục SSCI/SCIE/Scopus năm 2025 tăng nhưng không đáng kể. Tuy nhiên nếu so năm 2025 với 2021, số lượng bài báo quốc tế đã tăng rất nhiều.

Các năm 2022 và 2023 ghi nhận số lượng bài báo quốc tế tăng mạnh trước khi tăng chậm hơn ở 2024 và chỉ tăng không đáng kể ở 2025.

Cũng trong thời gian này, tỉ lệ bài báo quốc tế/tiến sĩ cũng tăng tương ứng từ 1,33 năm 2021 lên 1,99 năm 2025.

Trái ngược với các chỉ số trên, doanh thu từ chuyển giao khoa học công nghệ lại tăng giảm thất thường chứ không tăng dần đều. Cá biệt những năm gần đây đều thấp hơn năm 2022.

ĐH Quốc gia TP.HCM: Bài báo khoa học tăng, doanh thu chuyển giao công nghệ giảm - Ảnh 3.

Doanh thu chuyển giao công nghệ của Đại học Quốc gia TP.HCM trong 5 năm qua - Đồ họa: M.G.

Theo thống kê của Đại học Quốc gia TP.HCM, tính đến tháng 10-2025, tổng doanh thu chuyển giao công nghệ đạt hơn 269 tỉ đồng. Như vậy, doanh thu thống kê chưa đầy đủ của năm 2025 thấp hơn so với năm 2024.

Nếu lấy mốc năm 2021 làm chuẩn, trong 5 năm qua doanh thu chuyển giao công nghệ của đại học này có sự tăng trưởng đáng kể. Trong đó doanh thu năm 2022 tăng gần 100 tỉ đồng so với năm trước đó.

Tuy nhiên năm 2022 không giữ được đà tăng, thậm chí lại giảm hơn 30 tỉ đồng so với 2021. Từ năm 2023 đến nay, doanh thu chuyển giao công nghệ có tăng nhưng vẫn chưa năm nào cao bằng năm 2022.

Nhiều vướng mắc

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, việc chuyển giao khoa học công nghệ thời gian qua có một số khó khăn.

Mô hình "3 nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) chưa phát huy tối đa hiệu quả. Tỉ lệ sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa còn thấp. Thủ tục đăng ký thực hiện và thanh quyết toán đề tài vẫn còn phức tạp, gây khó khăn trong quá trình triển khai và hoàn tất nhiệm vụ nghiên cứu.

Mặc dù các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM đã hình thành các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tuy nhiên mô hình "3 nhà" chưa phát huy tối đa hiệu quả, chưa có tổ chức trung gian đủ thẩm quyền để kết nối chính sách - trường đại học - doanh nghiệp tầm quốc gia và khu vực.

Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như thiếu cơ chế khai thác tài sản trí tuệ (IP) hiệu quả, quy định về chuyển giao - định giá - phân chia lợi nhuận phức tạp, rủi ro pháp lý cao. Thiếu nguồn lực tài chính hoặc các chương trình nghiên cứu triển khai mức độ sẵn sàng của công nghệ cho giai đoạn "trước thị trường", không có vốn mồi, quỹ đầu tư mạo hiểm.

Cơ chế tài chính không phù hợp, thủ tục phức tạp, mức độ chấp nhận rủi ro thấp và thiếu hỗ trợ cho nhà khoa học.

ĐH Quốc gia TP.HCM: Bài báo khoa học tăng, doanh thu chuyển giao công nghệ giảm - Ảnh 4.Đại học Quốc gia TP.HCM thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM được xem là mắt xích quan trọng để mô hình 'Ba nhà' vận hành thực chất hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất