19/11/2025 09:57 GMT+7

Chính thức công nhận 71 giáo sư, 829 phó giáo sư năm 2025

Sáng 19-11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 nhà giáo, như danh sách công bố trước đó.

Chính thức công nhận 71 giáo sư, 829 phó giáo sư năm 2025 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước - chủ trì cuộc họp Hội đồng Giáo sư Nhà nước - Ảnh: HĐGSNN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước - cho biết sáng nay 19-11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên, trong đó có 71 giáo sư và 829 phó giáo sư.

Có thêm 900 tân giáo sư, phó giáo sư

So với danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được công bố sau phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (diễn ra ngày 2-11), nay số ứng viên chính thức được công nhận không thay đổi.

Như vậy so với năm 2024, số ứng viên được chính thức công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư tăng mạnh. Năm ngoái có 614 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh, trong đó có 45 giáo sư và 569 phó giáo sư.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025 có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ, gồm 100 ứng viên giáo sư và 973 ứng viên phó giáo sư, tại 117 hội đồng cơ sở.

Sau các vòng thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ và báo cáo khoa học tổng quan, 1.014 ứng viên (93 ứng viên giáo sư, 921 ứng viên phó giáo sư) được đề nghị lên cấp ngành, liên ngành xem xét.

28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành sau đó xét chọn và đề nghị 911 ứng viên (73 giáo sư, 838 phó giáo sư) trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét công nhận.

Sau khi rà soát, kiểm chứng minh chứng và thảo luận công khai từng hồ sơ, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư (bao gồm các ứng viên từ hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh và hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự).

Tỉ lệ đạt so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ ban đầu là 83,88%, trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 71%, còn ứng viên phó giáo sư là 85,2%.

Như vậy có 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm nay. 

Tân phó giáo sư trẻ nhất 33 tuổi, tân giáo sư trẻ nhất 39 tuổi

Đây là năm có số ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư cao nhất kể từ năm 2019, thời điểm các tiêu chuẩn xét duyệt được nâng cấp theo quyết định 38 năm 2018 của Thủ tướng.

Hai ngành có số lượng ứng viên đông đảo nhất được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay là kinh tế (134 người) và y học (114 người). Y học cũng là ngành có nhiều ứng viên được công nhận giáo sư nhất với 14 người.

Cũng theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay chất lượng ứng viên năm 2025 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, các ứng viên đều bảo đảm có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Tân giáo sư trẻ nhất năm nay là ông Trần Quốc Trung (sinh ngày 26-3-1986, 39 tuổi), quê Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ. Ông Trung hiện là Phó giám đốc cơ sở II Trường đại học Ngoại Thương tại TP.HCM.

Hai tân phó giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1992 (33 tuổi) là bà Nguyễn Hà Thanh - nghiên cứu viên chính tại phòng hóa dược - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sinh ngày 15-12-1992, ứng viên phó giáo sư ngành hóa học) và ông Đỗ Quang Lộc - giảng viên Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (sinh ngày 7-11-1992, ứng viên phó giáo sư ngành vật lý).

Danh sách ứng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 xem TẠI ĐÂY.

Chính thức công nhận 71 giáo sư, 829 phó giáo sư năm 2025 - Ảnh 3.ĐH Quốc gia TP.HCM nới chuẩn ngoại ngữ, tăng học bổng, mở lớp linh hoạt thu hút học viên sau đại học

Ngoài chú trọng thứ hạng, Đại học Quốc gia TP.HCM đang đẩy mạnh thu hút học viên sau đại học, sinh viên quốc tế và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất