
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trở thành trường y đầu tiên trên cả nước đưa ra phương án tuyển sinh năm 2026 - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) vừa công bố các nội dung dự kiến áp dụng trong tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2026, trở thành trường y đầu tiên trên cả nước đưa ra phương án tuyển sinh năm học tới.
Tăng chỉ tiêu tuyển sinh, thêm ngành, chương trình đào tạo mới
Theo lãnh đạo Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các nội dung dự kiến áp dụng trong tuyển sinh trình độ đại học năm 2026, trường sẽ xem xét áp dụng tùy thuộc vào điều kiện thực tế khi xây dựng thông tin tuyển sinh đại học năm 2026.
Năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh 13 ngành đào tạo bậc đại học. Như vậy, tổng số ngành đào tạo của trường tăng thêm một ngành so với năm 2025, với ngành mới là kỹ thuật gây mê hồi sức.
| Mã ngành | Tên ngành |
| 7720101 | Y khoa |
| 7720115 | Y học cổ truyền |
| 7720201 | Dược học |
| 7720301 | Điều dưỡng |
| 7720302 | Hộ sinh |
| 7720401 | Dinh dưỡng |
| 7720501 | Răng Hàm Mặt |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
| 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng |
| 7720610 | Kỹ thuật gây mê hồi sức |
| 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa |
| 7720701 | Y tế công cộng |
Bên cạnh đó, trường cũng dự kiến trong mùa tuyển sinh năm 2026, ngành y khoa sẽ có thêm chương trình tăng cường tiếng Anh, thay vì chỉ chương trình chuẩn như hiện tại. Ngành điều dưỡng sẽ có thêm ngành điều dưỡng và điều dưỡng chuyên ngành cấp cứu ngoài bệnh.
Do đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học các ngành của trường năm 2026 sẽ tăng so với năm 2025. Trường sẽ công bố cụ thể khi chính thức ban hành thông tin tuyển sinh đại học năm 2026.
Năm 2025, trường tuyển sinh cả nước với tổng chỉ tiêu 1.920 sinh viên (tăng 440 chỉ tiêu so với năm ngoái).
Thêm phương thức xét tuyển
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng dự kiến trong năm 2026 sẽ tuyển sinh đại học theo ba phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh và thêm một phương thức khác (trường chưa công bố thông tin cụ thể phương thức mới này).
Về tổ hợp môn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, các tổ hợp môn được xét theo thang điểm 30 (không có hệ số), trong đó môn bắt buộc là môn toán. Không áp dụng độ lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.
Đối với các ngành sử dụng tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh chỉ áp dụng đối với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2026 (không xét chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm xét tuyển).
Năm 2025, trường xét tuyển 5 tổ hợp xét tuyển là: B00 (toán - hóa - sinh), B03 (toán - văn - sinh), A00 (toán - lý - hóa), A01 (toán - lý - Anh) và B08 (toán - sinh - Anh).
Điểm chuẩn các ngành của trường ở mức từ 18 - 25,55 điểm (tùy ngành, cao nhất là ngành y khoa). Học phí với khóa tuyển sinh 2025 của trường là 41,8 - 55,2 triệu đồng/năm (lệ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm).
Đã dừng triển khai đào tạo chương trình y Việt - Đức từ khóa 2025
Riêng đối với chương trình y Việt - Đức, lãnh đạo trường cho hay sau hơn 10 năm triển khai đã phải chấm dứt từ năm học này. Lý do là từ đầu năm 2023, Viện IMPP (Institut für Medizinische und Pharmazeutische Prüfungsfragen) - Cơ quan độc quyền tổ chức kỳ thi quốc gia y khoa Đức - thông báo ngừng cung cấp đề thi M1 và M2 cho sinh viên nước ngoài kể từ 31-12-2027, do thay đổi quy định trong chương trình cải cách y khoa của Đức.
Điều này kéo theo Đại học Johannes Gutenberg Mainz không còn đủ cơ sở pháp lý để tổ chức kỳ thi quốc gia cho sinh viên Việt Nam sau thời điểm trên.
Đến tháng 6-2024, Đại học Johannes Gutenberg Mainz gửi thư chính thức chấm dứt hợp tác đào tạo theo điều khoản 8 của thỏa thuận 2022-2027, với hiệu lực kể từ năm học 2025-2026.
Trường đã thống nhất dừng triển khai đào tạo từ khóa 2025 và tìm mọi cách để đàm phán cho các khóa 2023, 2024 được hoàn thành.
Ngày 22-10, trường đã tổ chức buổi tọa đàm giữa lãnh đạo trường cùng gia đình và sinh viên khóa YVĐ.2023, YVĐ.2024, về chương trình y Việt - Đức. Dù trường nêu ra 3 phương án giải quyết nhưng chưa biết kết quả thế nào.
Do vậy phụ huynh và sinh viên vẫn bày tỏ sự lo lắng cùng với nhiều thắc mắc: trường hợp các phương án này không thể thực hiện được thì trường sẽ giải quyết thế nào để đảm bảo quyền lợi sinh viên? "Con đường sang thực hành lâm sàng năm thứ sáu tại Đức" sẽ thế nào và có tốn thêm chi phí gì nữa không?...
Tuổi Trẻ đã nhiều lần liên hệ với nhà trường, và gửi công văn đề nghị trường cung cấp thông tin về vụ việc trên nhưng đến nay vẫn chưa phản hồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận