
Một ngôi nhà bị phá hủy do xói mòn bờ biển và mực nước biển dâng cao tại vịnh Hawkes, New Zealand - Ảnh: ALAMY
Theo tờ Guardian ngày 8-10, báo cáo về môi trường đại dương năm 2025 của Bộ Môi trường và Cục Thống kê New Zealand cho thấy tình trạng biển và vùng ven bờ nước này đang xấu đi nhanh chóng, với mực nước biển dâng, sóng nhiệt và axit hóa đại dương gia tăng.
Tiến sĩ Alison Collins, cố vấn trưởng về khoa học của Bộ Môi trường, cảnh báo: "Biến đổi khí hậu không còn là điều xa vời. Nó đang tác động trực tiếp đến đại dương và bờ biển của chúng ta".
Bà cho biết vùng ven biển đang chịu sức ép lớn, trong khi khu vực này giữ vai trò sống còn đối với nhà cửa, cộng đồng và sinh kế của người dân.
Báo cáo chỉ ra hàng loạt rủi ro từ biến đổi môi trường biển, bao gồm nguy cơ tuyệt chủng của các loài sinh vật bản địa, tình trạng ngập lụt ven biển, bão mạnh và thường xuyên hơn, đe dọa cộng đồng và nền kinh tế.
Ước tính có 219.000 ngôi nhà, trị giá 104 tỉ USD, nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt; hơn 15 tỉ USD cơ sở hạ tầng có thể bị hư hại; khoảng 1.300 ngôi nhà ven biển đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng do thời tiết cực đoan.
Theo tiến sĩ Collins, một số khu vực sẽ chứng kiến mực nước biển dâng thêm 20-30cm vào năm 2050, được xem là "ngưỡng giới hạn" đối với nhiều cộng đồng.
"Khi nước biển đạt đến mức đó, những cơn bão từng chỉ xảy ra 100 năm một lần có thể sẽ xuất hiện hằng năm", bà nói.
Các đại dương trên thế giới đã hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa do khủng hoảng khí hậu gây ra. Do vị trí địa lý đặc thù, New Zealand chịu tác động mạnh hơn từ sự thay đổi trong lưu thông khí quyển và các dòng hải lưu.
Từ năm 1982 - 2023, nhiệt độ bề mặt biển quanh New Zealand tăng trung bình 0,16-0,26 độ C mỗi thập kỷ, cao hơn 34% so với mức toàn cầu.
Đáng chú ý ranh giới giữa dòng nước lạnh cận Nam Cực và dòng nước ấm cận nhiệt đới - có ý nghĩa sinh thái và kinh tế lớn - đã dịch chuyển 120km về phía tây. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra ở New Zealand, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, rạn san hô, tảo bẹ, cá và nhiều loài khác.
Bên cạnh đó, tình trạng axit hóa và ấm lên của đại dương đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành thủy sản và nuôi trồng hải sản. Lĩnh vực này đóng góp hơn 1,1 tỉ USD mỗi năm cho nền kinh tế New Zealand.
Sự thay đổi nhanh chóng của đại dương khiến tảo độc nở hoa, tẩy trắng bọt biển và làm chết hàng loạt tảo bẹ, chim cánh cụt trong các đợt sóng nhiệt kỷ lục.
Tiến sĩ Collins cho biết công tác giám sát môi trường biển đang được tăng cường, song vẫn còn nhiều khoảng trống trong hiểu biết, đặc biệt về mối tương tác giữa biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và hệ sinh thái.
"Giống như khi ta kéo một sợi chỉ trong tấm vải, cả cấu trúc có thể sụp đổ. Hiểu rõ những mối tương tác này là thách thức lớn nhất hiện nay", bà nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận