
Bài đăng với biểu đồ nhiệt độ đại dương từ năm 2013 - 2022 gây nhiều hiểu lầm - Ảnh: SCIENCE FEEDBACK
Ngày 20-7, tài khoản "Peter Clack" đã đăng một biểu đồ được cho là về nhiệt độ bề mặt đại dương trong giai đoạn năm 2013 - 2022 lên X với tuyên bố "nhiệt độ đại dương toàn cầu đang hạ nhiệt, chứng tỏ không có hiện tượng ấm lên toàn cầu".
Bài đăng thậm chí tuyên bố "không có và sẽ không bao giờ có hiện tượng ấm lên toàn cầu". Tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với những bằng chứng khoa học có được cho đến nay, song đã thu hút hơn 186.000 lượt xem trong chưa đầy một tuần.
Chuyên trang khoa học Science Feedback đã liên hệ với các nhà khoa học khí hậu để kiểm chứng thông tin trong bài đăng đang lan truyền và tìm hiểu thêm xu hướng nhiệt độ đại dương dạo gần đây.
Đại dương không đang "hạ nhiệt"
Qua kiểm chứng, Science Feedback ngày 6-8 khẳng định biểu đồ trong bài đăng đang lan truyền là sai lệch và đại dương không phải đang "làm mát" hay "hạ nhiệt".
Theo các chuyên gia, bài đăng đang lan truyền sử dụng biểu đồ chọn lọc trong giai đoạn ngắn, điển hình như từ năm 2014 - 2022, trong đó có các hiện tượng tự nhiên ngắn hạn như El Nino và La Nina làm ảnh hưởng đến xu hướng nhiệt độ bề mặt đại dương trong ngắn hạn, nhằm tạo hiểu nhầm rằng đại dương không nóng lên hoặc đang nguội đi.
Sự biến động ngắn hạn như vậy sẽ không thể phản ánh bức tranh toàn cảnh về khí hậu. Biến đổi khí hậu diễn ra trên quy mô dài hạn, kéo dài hàng thập kỷ hoặc hơn. Khi biểu đồ thể hiện dữ liệu ở quy mô dài hạn, chúng ta sẽ thấy rõ xu hướng ấm lên toàn cầu đang tăng tốc.
Các nhà khoa học đã bác bỏ hoàn toàn tuyên bố nói trên bằng cách dựa trên dữ liệu dài hạn về nhiệt độ bề mặt đại dương và hàm lượng nhiệt đại dương (OHC), tức là lượng nhiệt tích trữ trong đại dương.

Biểu đồ nhiệt độ bề mặt đại dương trung bình toàn cầu từ năm 1900 - 2024 cho thấy xu hướng ngày càng ấm lên của đại dương trên Trái đất trong dài hạn - Ảnh: NOAA
Đại dương đang ngày càng ấm lên
Dữ liệu dài hạn cho thấy đại dương đang ấm lên với tốc độ ngày càng tăng và liên tục, phản ánh rõ ràng tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Đáng chú ý, trong giai đoạn sau giai đoạn 2014 -2022, nhiệt độ đại dương toàn cầu đã tăng vọt vào năm 2023, tăng khoảng 0,7 độ C (so với mức trung bình của giai đoạn 1991 - 2020), một phần do hiện tượng El Nino kéo dài kết hợp với xu hướng ấm lên dài hạn.
Các đại dương có khả năng lưu trữ nhiệt rất hiệu quả, giúp ổn định khí hậu trên Trái đất. Tuy nhiên khi đại dương tiếp tục giữ lại lượng nhiệt này, hệ thống khí hậu của chúng ta sẽ chịu nhiều hậu quả.
Cụ thể, đại dương hấp thu hơn 90% lượng nhiệt dư thừa do khí nhà kính gây ra, khiến chúng trở thành vùng đệm quan trọng trong hệ thống khí hậu Trái đất.
Một số hậu quả từ sự ấm lên của đại dương đã được ghi nhận rõ ràng, bao gồm góp phần làm mực nước biển dâng, tăng tần suất và cường độ các đợt nắng nóng trên biển làm ảnh hưởng hệ sinh thái biển và nghề cá, các cơn bão mạnh xuất hiện nhiều hơn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận