08/08/2024 17:02 GMT+7

Đại dương nóng lên 'bóp nghẹt' rạn san hô lớn nhất thế giới

Nhiệt độ nước biển xung quanh rạn san hô Great Barrier của Úc đã tăng lên mức cao nhất trong 400 năm qua, khiến các chuyên gia lo ngại nguy cơ đe dọa sự tồn tại của rạn san hô lớn nhất thế giới này.

San hô trắng tại rạn san hô Great Barrier năm 2024 sau sự kiện tẩy trắng hàng loạt - Ảnh: Ove Hoegh-Guldberg

San hô trắng tại rạn san hô Great Barrier năm 2024 sau sự kiện tẩy trắng hàng loạt - Ảnh: Ove Hoegh-Guldberg

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature ngày 7-8, các nhà nghiên cứu Úc đã kiểm tra nhiệt độ bề mặt ở Biển San Hô - một dải đại dương dài 2.000km bao gồm cả rạn san hô Great Barrier. Họ sử dụng các mẫu xương san hô để tái tạo nhiệt độ bề mặt biển trong giai đoạn từ năm 1618 đến năm 1995, cũng như trong thời gian gần đây.

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở thời điểm trước năm 1900, nhiệt độ đại dương tương đối ổn định, nhưng nước biển đã ấm lên trung bình 0,12 độ C kể từ năm 1960 đến nay. Nhiệt độ thậm chí còn cao hơn trong 5 đợt tẩy trắng trên diện rộng gần đây vào các năm 2016, 2017, 2020, 2022 và 2024.

Theo báo cáo, việc nước biển ấm hơn đáng kể rất có thể là do tình trạng biến đổi khí hậu, mà tác nhân chính các hoạt động của con người gây ra.

Đồng tác giả của nghiên cứu trên, chuyên gia khí hậu Helen McGregor thuộc Trường đại học Wollongong cho biết bà "vô cùng lo ngại" về rạn san hô, do tình trạng nhiệt độ tăng "chưa từng có" này.

Theo bà, mặc dù san hô có thể phục hồi, nhưng nhiệt độ tăng cao và các sự kiện tẩy trắng liên tục đã làm suy giảm khả năng này. Chuyên gia này nêu rõ: "Những thay đổi này - từ những gì chúng ta thấy cho đến nay - dường như diễn ra quá nhanh khiến san hô không thể thích nghi, nên thực sự đe dọa rạn san hô như chúng ta đã biết".

Trong khi đó, Giám đốc bảo tồn đại dương thuộc Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên Úc - ông Richard Leck nhận định rạn san hô Great Barrier "ngày càng dễ bị tổn thương".

Ông cho biết: "Hiện tại chúng ta có thể thấy rạn san hô có khả năng phục hồi. Nó đã phục hồi sau các đợt san hô bị tẩy trắng trước đây, nhưng đến một lúc nào đó sức chống chịu sẽ không còn nữa. Rạn san hô sẽ là hệ sinh thái đầu tiên trên hành tinh bị đe dọa sự tồn tại do biến đổi khí hậu".

Thường được ví là "cấu trúc sống lớn nhất thế giới", rạn san hô Great Barrier trải dài 2.300km là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật tuyệt đẹp, bao gồm hơn 600 loại san hô và 1.625 loài cá. Tuy nhiên, các đợt tẩy trắng quy mô lớn lặp đi lặp lại đã đe dọa hệ sinh thái mong manh của rạn san hô.

Hiện tượng tẩy trắng san hô được kích hoạt khi nhiệt độ nước biển ấm hơn thường lệ, khiến san hô trục xuất các loại tảo đầy màu sắc sống trong các mô của chúng. San hô không thể tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của tảo cung cấp chất dinh dưỡng cho san hô.

Thợ lặn xuống biển Côn Đảo gỡ rác thải đại dương mắc kẹt dưới rạn san hôThợ lặn xuống biển Côn Đảo gỡ rác thải đại dương mắc kẹt dưới rạn san hô

Hàng tấn rác thải đại dương mắc kẹt dưới các rạn san hô ở Côn Đảo đã được thợ lặn xuống biển gỡ ra, đưa lên tàu, chở về. Theo khảo sát, có khoảng 600ha rạn san hô có rác thải mắc kẹt, tích tụ lâu ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên