15/07/2023 18:44 GMT+7

Đài CNN: Tổng thống Putin có thể bị bắt nếu dự hội nghị BRICS

Ngày 15-7, Đài CNN của Mỹ chạy dòng tít: "Ông Putin có thể bị bắt nếu dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi", sau khi công tố viên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) Karim Khan nói Nam Phi nên bắt Tổng thống Putin.

Công tố viên Karim Khan của Tòa án Hình sự quốc tế (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh chụp màn hình Twitter 

Công tố viên Karim Khan của Tòa án Hình sự quốc tế (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh chụp màn hình Twitter

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài CNN (Mỹ) phát ngày 15-7, công tố viên Karim Khan của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) nói rằng Nam Phi nên "làm điều đúng đắn" và tuân theo luật quốc tế nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng tới tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.

Trước đó, hôm 14-7, có thông tin Phó tổng thống Nam Phi Paul Mashatile đề xuất ông Putin không tới dự hội nghị thượng đỉnh BRICS để không phải thực thi lệnh bắt của ICC.

"Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi bị ràng buộc bởi Quy chế Rome về ICC, nhưng chúng tôi không thể mời ai đó và sau đó bắt giữ họ" - Phó tổng thống Nam Phi Paul Mashatile nói và cho biết nước này đang trong "tình thế tiến thoái lưỡng nan".

Nam Phi đề xuất Nga cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov thay ông Putin dẫn phái đoàn dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg từ ngày 22 tới 24-8. Tuy nhiên Nga đã từ chối đề xuất này.

Công tố viên người Anh Karim Khan là người đã phê chuẩn lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh hồi tháng 3.

Vào ngày 17-3 năm nay, ICC phát lệnh bắt Tổng thống Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Liên bang Nga Maria Lvova-Belova, với cáo buộc "có thể liên quan tội ác chiến tranh" khi đưa trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp.

Sau khi ICC phát lệnh bắt ông Putin, các nước phương Tây như Mỹ, Đức... đã hoan nghênh lệnh bắt. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông Putin "rõ ràng đã phạm tội ác chiến tranh" và việc ICC quyết định phát lệnh bắt ông Putin là "chính đáng".

Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và coi các quyết định của cơ quan này là vô hiệu. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ICC là "con rối của phương Tây". Ông Peskov cũng tuyên bố khó có thể tưởng tượng được bất kỳ quốc gia nào dám thực thi lệnh bắt của ICC đối với ông Putin.

Nga truy nã công tố viên ICC

Matxcơva đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Karim Khan và ba thẩm phán ICC vào ngày 20-3 năm nay, chỉ vài ngày sau khi ICC ra lệnh bắt giữ ông Putin.

Đến tháng 5, truyền thông Nga dẫn dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga cho biết công tố viên Karim Khan đã bị thêm vào danh sách truy nã của bộ này.

Trát ICC và câu trả lời từ MatxcơvaTrát ICC và câu trả lời từ Matxcơva

TTCT - Phán quyết của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) về việc bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Liên bang Nga Maria Lvova-Belova đã kéo theo những phản ứng khó tránh khỏi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên