Đặc phái viên Mỹ tiết lộ Israel và Thổ Nhĩ Kỳ suýt đối đầu vì vụ không kích Syria

Đặc phái viên Mỹ cảnh báo đòn không kích của Israel vào Syria suýt khiến Thổ Nhĩ Kỳ điều chiến đấu cơ, kéo các bên vào đối đầu trực tiếp.

 - Ảnh 1.

Đặc phái viên Mỹ về Syria kiêm Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack - Ảnh: REUTERS

Theo báo Jerusalem Post, tối 18-8 (giờ địa phương), Israel xác nhận đã tiến hành không kích căn cứ không quân Abu al-Duhur tại tỉnh Idlib, Syria.

Ông Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Đặc phái viên Mỹ về Syria, cảnh báo cuộc tấn công "tiềm ẩn nguy cơ khiến tình hình nhanh chóng leo thang thành một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Israel với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria".

"Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ không biết máy bay Israel đang hướng đến căn cứ tại Syria, cũng không rõ mục đích của chúng. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể điều chiến đấu cơ xuất kích do lầm tưởng mình đang bị tấn công", ông Barrack nói trong cuộc phỏng vấn ngày 19-8.

"Những diễn biến hôm qua rất nghiêm trọng và đáng lo ngại. Tuy nhiên, chúng tôi nhẹ nhõm vì không có thiệt hại về người và tình hình không leo thang", ông nói thêm.

Trước đó, Syria ngày 18-8 cho biết Israel đã tiến hành tám cuộc không kích nhằm vào đường băng và các kho chứa tại căn cứ Abu al-Duhur, nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 70km về phía đông.

Văn phòng Thủ tướng Israel cáo buộc Syria đang "cận kề" việc phá vỡ "hiện trạng đã thống nhất với Israel về các vấn đề an ninh" khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng tại căn cứ này.

"Israel đã nhiều lần cảnh báo Syria rằng việc triển khai như vậy sẽ đe dọa an ninh Israel nhưng Syria đã phớt lờ", Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Theo ông Barrack, việc thiếu các kênh liên lạc đáng tin cậy giữa các bên hiện đang tạo ra những rủi ro không cần thiết. 

"Không có trở ngại cố hữu nào ngăn các bên duy trì đường dây liên lạc cởi mở. Đối thoại là biện pháp tốt nhất để ngăn các bên chuyển sang hành động quân sự", ông nhấn mạnh.

Theo Jerusalem Post, Israel từ lâu lo ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân nhân hoặc khí tài tại các căn cứ ở Syria, trong đó có một số địa điểm gần biên giới Israel.

Hồi tháng 1, việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống radar HTRS-100 tiên tiến tại sân bay quốc tế Damascus cũng bị Israel xem là động thái "cực kỳ đáng lo ngại".

Các quan chức Israel cho rằng một cơ sở quân sự Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng theo dõi mục tiêu trên không trong phạm vi 150-200km có thể hạn chế đáng kể khả năng hoạt động của Không quân Israel trên không phận Syria.

 - Ảnh 2.Ông Trump công khai chỉ trích chiến thuật quân sự của Israel

Tổng thống Mỹ phàn nàn Israel không cần tấn công nguyên một tòa chung cư chỉ để tiêu diệt các chỉ huy Hezbollah, cho rằng nên để Syria giải quyết vấn đề Lebanon.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất