Đặc phái viên Mỹ chỉ trích Nga vì khơi dậy nỗi sợ về Thế chiến III

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg lên tiếng chỉ trích ông Medvedev vì đã khơi dậy nỗi lo sợ về Thế chiến III, khẳng định hành động đó 'không xứng đáng là một cường quốc thế giới'.

Thế chiến III - Ảnh 1.

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, ngày 28-5 đã lên tiếng chỉ trích Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev vì gây lo ngại về nguy cơ bùng nổ Thế chiến III.

Trích dẫn bài đăng của ông Medvedev, ông Kellogg phản bác: “Gây ra nỗi sợ về Thế chiến thứ ba là một hành động liều lĩnh và không xứng với tư cách một cường quốc thế giới”.

Ông Kellogg tiếp tục nhấn mạnh: “Tổng thống Trump đang nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến và ngăn chặn đổ máu. Chúng tôi vẫn đang chờ phía Nga gửi bản ghi nhớ (thỏa thuận sơ bộ) mà các ông đã hứa một tuần trước. Hãy lập tức ngừng bắn”.

Trước đó ngày 27-5, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, cảnh báo rằng Tổng thống Vladimir Putin đang “đùa với lửa”. Ông khẳng định rằng nếu không có ông, “những điều thực sự tồi tệ” đã có thể xảy ra với nước Nga.

Phản ứng trước phát ngôn này, ông Dmitry Medvedev đăng trên nền tảng X, phản pháo bằng một tuyên bố cứng rắn: 

"Liên quan lời của ông Trump cho rằng Tổng thống Putin đang đùa với lửa và những điều thực sự tồi tệ xảy ra với Nga. Tôi chỉ biết một điều thực sự tồi tệ đó là Thế chiến III. Tôi hy vọng ông Trump hiểu điều đó!".

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lý giải các đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine trong những ngày gần đây là hành động đáp trả các vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ông Peskov khẳng định Tổng thống Putin đã chỉ đạo các biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước, đồng thời tuyên bố "không ai có thể bắt nạt Nga".

Trong khi đó, theo Hãng tin Tass sáng 28-5, Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga trong một thông cáo cho biết hạn chế tạm thời đối với lưu lượng hàng không đến và đi đang được áp dụng tại các sân bay Vnukovo và Zhukovsky ở thủ đô Matxcơva, liên quan đến các vụ không kích bằng drone của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ 296 thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine trong đêm qua đến sáng 28-5, Hãng tin Reuters cập nhật.

Viết trên Telegram, Thống đốc Andrey Vorobyev vùng thủ đô Matxcơva thông tin có 42 drone đã bị bắn hạ ở 12 khu vực của vùng này.

Ukraine triển khai loạt không kích bằng drone nhắm vào Nga, trong bối cảnh Kiev trước đó tuyên bố Nga đã có 3 ngày tấn công drone dữ dội vào Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ vào năm 2022.

Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 900 drone trong những ngày này, tính đến ngày 26-5. Theo AFP, 13 dân thường đã thiệt mạng trong loạt tấn công của Nga hôm 25-5, trong đó có 3 trẻ em.

Nga đe dọa về 'Thế chiến III' sau khi ông Trump chỉ trích ông Putin 'đùa với lửa' - Ảnh 3.Nga nói không kích Ukraine chỉ để đáp trả, cáo buộc phương Tây cản trở hòa bình

Trước những lời chỉ trích của ông Trump, Nga cho rằng tổng thống Mỹ đang thể hiện cảm xúc vì nỗ lực trung gian cho hòa bình của Ukraine bị phương Tây phá hoại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên